Victoria: Kỷ lục nhiệt độ có thể sẽ bị phá vỡ trong tuần này

18:00' 17-12-2019
Người dân ở Victoria sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn vì nắng nóng trong những ngày gần Giáng sinh, và kỷ lục nhiệt độ có thể sẽ bị phá vỡ trong ngày nóng nhất của tháng Mười hai.



    Photo: 7news.com.au
    Nhiệt độ cao nhất vào hôm 18/12 có thể sẽ lên đến 39 độ C trước khi một khối không khí lạnh quét qua tiểu bang vào ngày 19/12 khiến tiết trời dịu mát hơn nhiều, với nhiệt độ cao nhất được dự báo sẽ ở mức 23 độ C.
    Thế nhưng, nắng nóng sẽ quay trở lại vào thứ Sáu 20/12 với mức đỉnh điểm sẽ là 41 độ C, và khu vực phía Bắc Victoria có thể sẽ phá vỡ kỷ lục ngày nóng nhất của tháng Mười hai từ trước đến nay.
    Cư dân ở thành phố Mildura, phía Tây Bắc tiểu bang, được cảnh báo nên chuẩn bị trước cho các điều kiện thời tiết khắc nghiệt vì nhiệt độ sẽ tăng cao đến mức 45 độ C vào hôm 18/12 và 47 độ C vào hôm 19/12.
    Tuy bang Victoria sẽ trải qua hai ngày nắng nóng ngột ngạt là 18/12 và 20/12, nhưng một đợt không khí lạnh khác sẽ tràn vào tiểu bang trước cuối tuần này.
    Cục Khí tượng Úc (BOM) cho biết thời tiết nắng nóng trong tuần này có thể sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trên toàn quốc.
    “Ngày ấm nhất của Úc được ghi nhận vào tháng Giêng 2013, khi nhiệt độ trung bình cao nhất trên toàn lục địa chạm mức 40.3 độ C.
    Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển và tiến triển của sức nóng này, nhưng dựa trên dự báo hiện tại, chúng tôi có thể thấy rằng kỷ lục nhiệt độ sẽ bị phá vỡ trong tuần này", chuyên gia khí tượng học, Tiến sĩ Blair Trewin, phát biểu với hãng tin Seven News vào hôm 16/12.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ