Victoria: Cựu linh mục nhiều lần giở trò đồi bại với trẻ em sẽ phải ngồi tù thêm 22 tháng

18:00' 21-10-2019
Một cựu giáo viên kiêm cựu linh mục sẽ phải ngồi tù lâu hơn đằng sau những song sắt vì hành động lạm dụng tình dục một bé trai dưới lớp vỏ bọc sơ cấp cứu trong một chuyến cắm trại hè.


    Photo: The Age
    Michael Aulsebrook, 63 tuổi, kẻ phạm tội ấu dâm nhiều lần, đã tấn công không đứng đắn đối với một bé trai khoảng 11 tuổi vào những năm 1980, trong một chuyến cắm trại do Giáo hội Công giáo điều hành ở Victoria, khi còn là thành viên của Giáo hội. 
    Nạn nhân nói rằng em đã bị trầy da sau khi đến bãi biển và sau đó đã bước lên một tấm bạt lò xo trước khi được Aulsebrook đưa tới phòng sơ cấp cứu và khóa cửa lại.
    Aulsebrook đã đưa cho bé trai một lon Fanta, sau đó bắt em cởi y phục rồi sờ soạng chân, ngực, bụng và vùng kín của em.
    Khi bé trai kháng cự và nắm lấy tay của Aulsebrook thì Aulsebrook nói rằng mọi chuyện vẫn ổn và hắn sẽ giúp em chữa lành vết thương.
    Sau khi liên tục xâm hại tình dục đứa bé, Aulsebrook đã xoa đầu em và dặn em không được kể chuyện mà “cả hai” đã làm, rồi đưa cho em vài cây kẹo mút cùng khoai tây chiên. 
    Hôm thứ Hai 21/10, Aulsebrook đã bị Tòa án Quận Victoria tuyên án 20 tháng tù giam sau khi nhận tội tấn công không đứng đắn.
    Aulsebrook được thụ phong làm linh mục khoảng một hoặc hai năm sau vụ việc này, và vụ việc đã xảy ra vào năm 1985 hoặc 1986.
    Tuy nhiên, Aulsebrook đã từ chức vào giữa những năm 2000 sau khi nhiều vụ phạm tội khác của hắn bị đưa ra ánh sáng.
    Hắn cũng bị cô lập khỏi nhà thờ và gia đình.
    Nạn nhân nói với tòa án rằng hành động của Aulsebrook đã phá hỏng các mối quan hệ của nạn nhân, bao gồm mối quan hệ cha con, và nạn nhân cảm thấy rất khó có thể tin vào người khác.
    Aulsebrook cũng đã nhận tội xâm hại một bé trai 12 tuổi vào năm 1988 khi còn là giáo viên của trường nội trú Salesian College ở vùng Sunbury.
    Aulsebrook đồng thời là thủ phạm đằng sau các vụ tấn công không đứng đắn xảy ra từ năm 1987 đến năm 1995.
    Tòa án chấp nhận rằng bị cáo đã có biểu hiện hối cải và có thể cải tạo, song bị cáo sẽ phải ngồi tù thêm 22 tháng nữa trước khi có đủ điều kiện để được ân xá. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ