Victoria: Cơ sở nghiên cứu não mới sử dụng thực tế ảo để hỗ trợ những người bị nghiện

03:00' 17-09-2018
Anna Bardsley, một người bà hai cháu đã nghỉ hưu, đã mất 10 năm cuộc đời cho các máy pokie. Cựu nữ doanh nhân này không chỉ “nướng” hết số tiền tiết kiệm của bà, mà còn mất đi cuộc hôn nhân vì những cỗ máy này.


    ABC News: Danielle Bonica
    “Tôi đã tự nhủ rằng sẽ chỉ chơi $20 và sau đó là $200. Tôi thấy ghê tởm bản thân mình, nhưng tôi đã không thể kiểm soát được bản thân,” bà Bardsley nói.
    “Tôi không chỉ mất tiền, mà còn thời gian và sự tự trọng của mình. Có những lúc tôi nghĩ mình cũng có thể chết, nhưng tôi không thể làm điều đó với gia đình mình. Tôi nhận ra bộ não của tôi đang làm những gì mà nó nghĩ rằng tôi muốn nó làm, vì vậy tôi cần phải cải tạo lại nó.”
    Viện Monash ở Melbourne đã tạo ra một cơ sở nghiên cứu não được xây dựng theo mục đích đầu tiên trên thế giới để giúp những người bị nghiện như bà Bardsley.
    Cơ sở BrainPark sử dụng khoa học thần kinh kết hợp với thực tế ảo và tập thể dục cường độ cao để chẩn đoán và điều trị những người bị rối loạn cưỡng chế, mà không cần dùng thuốc. “Thực tế ảo trị liệu là phương pháp có thể thay đổi đối với bệnh tâm thần,” Tiến sĩ Rebecca Seagrave, giám đốc cơ sở BrainPark nói.
    “Nó có thể tập hợp một bác sĩ, một khách hàng và các thói quen của họ với nhau trong một khu vực có nhiệt độ cao và nghiện thực tế, nơi họ có thể làm việc để cải tạo lại các phản ứng mới với cần sa, rượu, cờ bạc hoặc amphetamine.”
    Thông qua thực tế ảo, những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể thử thách bản thân để đối mặt với sự kích hoạt của họ, bằng cách làm cho nhà bếp và phòng tắm bẩn hơn. Người nghiện cờ bạc có thể được kiểm tra trong một không gian an toàn bằng cách đi vào một địa điểm chơi máy pokie mô phỏng.
    “Chúng tôi có thể đo lường phản ứng não sinh lý học của con người với các khía cạnh khác nhau của cờ bạc trong môi trường ảo, và tìm ra khía cạnh nào của cờ bạc có liên quan nhiều nhất đến hành động gây nghiện của họ,” Tiến sĩ Seagrave nói.
    Viện Monash tiết lộ rằng cứ năm người Úc thì có một người bị nghiện một vấn đề không lành mạnh, nhưng đại đa số lại không được giúp đỡ.
    “Theo truyền thống, người ta thường cai nghiện dựa vào hình thức nghiện của họ, chẳng hạn cai nghiện đánh bạc bằng cách tư vấn và dùng thuốc đối với người nghiện ăn hoặc hay lo âu. Nhưng điều này không có tác dụng với mọi người,” Giáo sư Murat Yucel nói.
    “Chúng ta thường đánh giá những người theo đuổi phần thưởng trong xã hội của chúng ta, nhưng những gì chúng tôi thực sự cố gắng làm là truyền cảm hứng cho họ bằng cách tạo cho họ một sân chơi được xây dựng có mục đích cho bộ não. Chúng tôi muốn cung cấp một cách tiếp cận mới để phát hiện và khắc phục các xung đột bằng cách khai thác những lợi ích của công nghệ.”
    Cơ sở nghiên cứu trị giá ba triệu đô la này được tài trợ bởi quỹ David Winston Turner Endowment Fund và Đại học Monash. Bà Bardsley, người tự gọi mình là một người nghiện cờ bạc đã nghỉ hưu, nói rằng bà sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các phương pháp điều trị sử dụng công nghệ như thực tế ảo.
    Cơ sở BrainPark hiện đang tiến hành các nghiên cứu nhưng các giám đốc dự kiến sẽ mở một phòng khám để điều trị cho bệnh nhân trong vòng hai năm tới.

    Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from abc.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ