Victoria: Chính quyền bang khuyến khích phụ nữ soi vú để tầm soát tốt ung thư vú

07:30' 02-11-2019
Chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrews đang triển khai một khoản trợ cấp khổng lồ nhằm nâng cao tỉ lệ tầm soát ung thư vú, đồng thời kêu gọi phụ nữ bang Victoria tiếp tục thực hiện sàng lọc.


    Photo: The Conversation
    Theo hãng tin Premier, hôm thứ Tư 30/10, giám đốc phụ trách Y tế bang Victoria bà Jenny Mikakos đã công bố tỉ lệ tham gia chương trình soi vú BreastScreen Victoria đối với phụ nữ từ 50-74 tuổi và kêu gọi phụ nữ trong nhóm 46% chưa tham gia soi vú thường xuyên đặt sức khỏe lên hàng đầu. 
    Số liệu thống kê cho thấy có hơn 1,500 phụ nữ tại Victoria có nguy cơ mắc ung thư vú nhưng không biết về điều này bởi vì họ không thường xuyên đi soi vú.
    Mornington, Nepean, Niddrie, St Albans, Warrandyte là những vùng có tỉ lệ phụ nữ tham gia chương trình BreastScreen Victoria nhiều nhất. Các vùng cần được triển khai thêm công việc để nâng cao nhận thức và tăng tỉ lệ phụ nữ tham gia chương trình soi vú thường xuyên bao gồm Benambra, Footscray, Cranbourne, Williamstown và Broadmeadows.
    Phát hiện ung thư vú sớm, trước khi các triệu chứng ung thư xuất hiện, giúp phụ nữ đạt được cơ hội sống sót cao nhất. Nhờ các phương pháp phát hiện sớm hơn và điều trị tiên tiến hơn, số phụ nữ tại Victoria chiến thắng căn bệnh này ngày càng gia tăng. Tỉ lệ phụ nữ sống sót sau năm năm từ khi phát hiện bệnh tại tiểu bang đã tăng lên 91%, so với 73% được ghi nhận vào năm 1986. 
    Nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm để tỉ lệ này tiếp tục được nâng cao. Ung thư vú là loại ung thư mới phổ biến thứ hai ở Victoria. Trong năm 2017, đã có 4,524 phụ nữ ở tiểu bang được chẩn đoán mắc ung thư vú và 779 người tử vong vì căn bệnh này.
    Đó chính là lý do vì sao Kế hoạch Ung thư cho người dân bang Victoria giai đoạn 2016-20 đặt ra mục tiêu lớn cứu sống 10,000 người khỏi ung thư trong 10 năm tiếp theo.
    Hồi tháng Chín, chính quyền Lao động đã công bố khoản trợ cấp 1.8 triệu đô la để triển khai công nghệ soi vú 3D tối tân tại các bệnh viện trên toàn bang, nhằm đẩy nhanh tốc độ chẩn đoán và giảm các ca nội soi.
    Trong năm tài chính năm ngoái, BreastScreen Victoria đã tiếp nhận soi cho 267,589 phụ nữ, một con số kỉ lục từ trước đến nay. Chính quyền bang khuyến khích phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi tham gia chương trình này để được soi vú miễn phí hai năm bằng cách gọi đến số 13 20 50 hoặc đăng ký trực tuyến.
    Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ breastcreen.org.au.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ