Vì sao cứ đến mùa hè là nguy cơ mắc bệnh trĩ lại tăng cao?

04:07' 26-12-2019
Chỉ cần nghe qua tên bệnh cũng khiến nhiều người phải rùng mình. Khi càng vào mùa nắng nóng, căn bệnh này càng có xu hướng tăng cao và gây ra không ít nỗi ám ảnh cho nhiều người.


    Vào mùa hè, khi chúng ta vận động nhiều thì cơ thể sẽ tiết ra nhiều mồ hôi làm tăng giãn mạch, từ đó khiến cơ thể phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh trĩ rất cao. Vậy nguyên nhân chính đến từ đâu khiến chúng ta thường gặp phải căn bệnh này trong những ngày hè?

    Vì sao cứ đến mùa hè là nguy cơ mắc bệnh trĩ lại tăng cao?

    Do mùa hè thời tiết thường rất oi bức, khó chịu nên tâm lý nữ giới sẽ sinh ra cảm giác chán ăn, ăn uống qua loa cho xong bữa, hay ăn không theo giờ giấc cố định trong ngày. Những điều này đều khiến phái nữ phải đối mặt với chứng táo bón, rối loạn đại tiện và làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ về sau.

    Căn bệnh khó nói thường gặp trong những ngày hè nhưng mấy ai biết cách khắc phục - Ảnh 1.

    Việc ăn những món cay nóng, dầu mỡ trên bàn nhậu, lại đi kèm với việc uống rượu, bia có thể làm gia tăng nguy cơ mắc chứng táo bón hoặc đại tiện ra máu. Đây đều là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh trĩ.

    Căn bệnh khó nói thường gặp trong những ngày hè nhưng mấy ai biết cách khắc phục - Ảnh 2.

    Đặc biệt, những người làm việc trong môi trường văn phòng cũng là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh trĩ rất cao trong mùa hè. Do thời tiết nắng nóng nên nhiều dân văn phòng chỉ thích ngồi cả ngày trong phòng điều hòa mát mẻ, lười vận động nên nguy cơ mắc bệnh trĩ càng có cơ hội tăng cao.

    Vậy phải làm gì để phòng tránh và hạn chế nguy cơ bệnh trĩ gia tăng trong mùa hè?

    Để thoát khỏi nỗi lo mắc bệnh trĩ trong mùa hè, bạn nên chú ý nhiều hơn tới việc ăn uống và tập luyện hàng ngày. Theo đó, hãy tuân theo một số nguyên tắc nhất định sau đây:

    - Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh (nhiều rau củ quả).

    Căn bệnh khó nói thường gặp trong những ngày hè nhưng mấy ai biết cách khắc phục - Ảnh 3.

    - Hạn chế ăn đồ cay nóng và đồ uống chứa chất kích thích (rượu, bia, cà phê...).

    - Uống đủ từ 2 - 2,5 lít nước mỗi ngày.

    Căn bệnh khó nói thường gặp trong những ngày hè nhưng mấy ai biết cách khắc phục - Ảnh 4.

    - Giữ gìn vệ sinh cơ thể, mặc đồ rộng rãi, thoáng mát.

    - Tuyệt đối không nhịn đi đại tiện và nên hình thành thói quen đi đại tiện ít nhất 1 lần/ngày.

    Căn bệnh khó nói thường gặp trong những ngày hè nhưng mấy ai biết cách khắc phục - Ảnh 5.

    - Thường xuyên vận động, rèn luyện sức khỏe để nâng cao sức đề kháng giúp phòng tránh bệnh tật.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/tri-benh-kho-noi-thuong-gap-trong-nhung-ngay-he-nhung-khong-may-ai-biet-phong-tranh-20190517234757884.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ