Trong những đội bóng yếu nhất V-League hiện nay có 2 đội thuộc khu vực miền Tây Nam bộ - Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và K.Kiên Giang. Trong đó, K.Kiên Giang đang đến gần với giải hạng Nhất hơn bao giờ hết.

Niềm vui tột đỉnh của thầy trò đội bóng HV.An Giang được lên chơi ở V-League mùa bóng tới.
Sang năm, sẽ có 1 đội khác thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long là HV.An Giang lên V-League, có thể đội này sẽ thế chỗ của chính K.Kiên Giang cùng ĐTLA trở thành 2 đội bóng thuộc khu vực miền Tây tham dự giải VĐQG 2014.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cũng giống như K.Kiên Giang, HV.An Giang hiện cũng thiếu thốn về mặt lực lượng lẫn kinh phí. Và chẳng có gì đảm bảo rằng HV.An Giang sẽ khá hơn K.Kiên Giang hay ĐTLA mùa này.
Đấy là một thực tế khác rất xa lúc các đội bóng miền Tây Nam bộ làm mưa làm gió ở giải VĐQG thời bóng đá bao cấp, khi mà cả Đồng Tháp, An Giang hay Long An đều cực mạnh.
Thấy rõ là khi chuyển sang thời làm bóng đá theo kiểu kinh tế thị trường, các đại diện của bóng đá miền Tây (ngoại trừ ĐTLA giai đoạn 2003 - 2009) đều tỏ ra tụt hậu so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam.
Bóng đá Đồng Tháp trứ danh một thời giờ cứ lên lên xuống xuống giữa 2 giải đấu V-League và hạng Nhất, An Giang 16 năm rồi mới quay trở lại giải VĐQG, trong khi Cần Thơ hay Tiền Giang cứ mơ mãi giấc mơ lên hạng nhưng chưa thực hiện được.
Để xảy ra tình trạng này rõ ràng là bóng đá vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tụt hậu so với những trung tâm bóng đá lâu đời như Nghệ An hay SHB Đà Nẵng trong định hướng phát triển.
Ngoài khả năng kêu gọi đầu tư, thì một vấn đề quan trọng khác chưa được các địa phương ở miền Tây Nam bộ giải quyết tốt là con người. Ba đại diện được nói đến nhiều nhất của khu vực miền Tây trong thời gian gần đây gồm K.Kiên Giang, ĐTLA và HV.An Giang đều có vấn đề về khâu đào tạo. Trong khi K.Kiên Giang và HV.An Giang gần như bỏ trắng các tuyến trẻ, thì ĐTLA mười mấy năm làm bóng đá chưa hề cho ra lò một lứa trẻ có thể gọi là xem được.
Nhìn lên SHB Đà Nẵng hay SLNA, sở dĩ các CLB này luôn giữ được sức mạnh ổn định vì họ làm tốt công tác trồng người. Các đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long không làm được như thế, dù từng có quá khứ hào hùng, âu cũng là vì chưa đánh giá đúng mức cái gốc của bóng đá chuyên nghiệp.

