Ukraine muốn Úc cung cấp thêm than đá

12:16' 23-01-2024
Không chỉ muốn tiếp nhận vũ khí và các hỗ trợ quân sự từ Australia, Ukraine cũng rất cần than đá từ Australia để đảm bảo việc cung cấp điện trong mùa đông.


    Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko. Nguồn: AP

    Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko vừa kêu gọi chính phủ Australia cung cấp than đá cho nước này trong bối cảnh nhiều mỏ than của Ukraine đã bị tàn phá trong cuộc xung đột với Nga. Bộ trưởng Galushenko cho biết, nước này mong muốn nhận thêm một tàu chở than nữa của Australia trong mùa xuân và mùa hè năm nay nhằm duy trì điện cho đất nước trong lúc các nhà máy điện hạt nhân của nước này được bảo dưỡng.

    Trước đó, vào cuối năm ngoái, Đại sứ Ukriane tại Australia Vasyl Myroshny cũng đã kêu gọi chính quyền Australia cung cấp thêm than đá để nước này chuẩn bị cho mùa đông năm nay.

    Đảm bảo duy trì nguồn nguyên liệu để cung cấp điện và sưởi ấm luôn là vấn đề rất quan trọng đối với Ukraine trong lúc nước này đang ở trong cuộc xung đột với Nga.

    Vào tháng 8/2022, Australia đã cung cấp 1 tàu chở gần 80 nghìn tấn than đá, trị giá khoảng 30 triệu AUD cho Ukraine vì vậy Kiev hy vọng có thể tiếp tục nhận được 1 tàu chở than tương tự trước khi nước này bước vào mùa đông vào cuối năm nay.

    Hiện tại Australia chưa có câu trả lời chính thức trước đề nghị từ phía Ukraine. Người phát ngôn Bộ trưởng Tài nguyên Australia Medeleine King cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc đề nghị của Ukraine.

    Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra cách đây 2 năm, Australia đã viện trợ cho Ukraine 910 triệu AUD, trong đó 730 triệu AUD là viện trợ quân sự.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VOV.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ