Ukraine kêu gọi Mỹ cho phép dùng ATACMS tập kích lãnh thổ Nga

18:00' 17-05-2024
Nghị sĩ Ukraine kêu gọi Mỹ cho phép Kiev dùng vũ khí Washington cấp để tấn công lãnh thổ Nga, cho rằng lệnh cấm khiến Ukraine gặp nhiều bất lợi.


    Politico cho biết một nhóm nghị sĩ Ukraine đang thăm Washington, nhằm kêu gọi quốc hội Mỹ ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Họ cho rằng điều này khiến Ukraine không thể nhắm mục tiêu các cơ sở quân sự của đối phương dọc theo biên giới hai nước.

    "Vấn đề chính hiện nay là chính sách của Mỹ đang hạn chế năng lực của chúng tôi" trong việc tập kích mục tiêu quân sự nằm trong lãnh thổ Nga, David Arakhamia, lãnh đạo đảng Phụng sự Nhân dân của Tổng thống Volodymyr Zelenksy tại quốc hội Ukraine, nói trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 14/5.

    Tên lửa đạn đạo ATACMS khai hỏa trong bức ảnh đăng tháng 3/2023. Ảnh: USAASC

    Tên lửa đạn đạo ATACMS khai hỏa trong bức ảnh đăng tháng 3/2023. Ảnh: USAASC

    Theo Politico, Nga nhận thức rõ hạn chế này của Ukraine nên thoải mái tập hợp lực lượng gồm ít nhất 30.000 binh sĩ cùng khí tài ở sát biên giới với tỉnh Kharkov mà không sợ bị đối phương tấn công bằng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất.

    Quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng loại đạn này để tập kích và gây nhiều thiệt hại cho lực lượng Nga từ đầu xung đột, nhưng chỉ nhắm vào các mục tiêu trên vùng đất Nga kiểm soát, không tiến hành các đòn tấn công qua biên giới.

    "Chúng tôi nhìn thấy quân đội của họ đóng quân cách biên giới vài km bên trong lãnh thổ Nga mà không thể làm được gì", Oleksandra Ustinova, người đứng đầu ủy ban đặc biệt về vũ khí và đạn dược của quốc hội Ukraine, cho biết.

    Sau khi tập kết lực lượng, Nga hôm 10/5 phát động chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kharkov và đã tuyên bố kiểm soát nhiều ngôi làng. Quân đội Ukraine ngày 15/5 cho biết lực lượng nước này đã phải rút khỏi nhiều điểm nóng dọc tiền tuyến ở Kharkov nhằm "bảo toàn mạng sống cho binh sĩ và tránh tổn thất".

    AP ngày 14/5 dẫn hai nguồn tin phân tích tình báo mở cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 100-125 km2 lãnh thổ ở Kharkov sau hai ngày tấn công.

    Vị trí Kharkov. Đồ họa: Telegraph

    Vị trí Kharkov. Đồ họa: Telegraph

    Mỹ là quốc gia hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ nhất từ đầu chiến sự và đã chuyển giao cho Ukraine nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa ATACMS, bom dẫn đường J-DAM và xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams. Dù vậy, điều kiện mà Washington đưa ra là Kiev không được sử dụng khí tài do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột.

    Politico ngày 14/5 dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho hay quan điểm của Washington về vấn đề này chưa thay đổi. "Các vũ khí viện trợ này nhằm mục đích phòng thủ, chứ không phải phục vụ hoạt động tấn công trên lãnh thổ Nga", họ nhấn mạnh.

    Quan điểm của Mỹ trái ngược với một số đồng minh của nước này. Hôm 2/5, Ngoại trưởng Anh David Cameron lần đầu công khai ủng hộ Ukraine dùng vũ khí do London cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga.

    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Latvia Baiba Braze hôm 1/5 cũng tiết lộ một số nước phương Tây đã chuyển giao cho Ukraine nhiều vũ khí tầm xa mà không cấm nước này sử dụng chúng để nhắm mục tiêu vào lãnh thổ đối phương, song không nêu tên.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ukraine-muon-dung-ten-lua-my-tap-kich-lanh-tho-nga-4746447.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ