RIA Novosti đưa tin bộ trưởng Nội vụ Ukraine ngày 28.2 cáo buộc quân đội Nga tiến hành một cuộc “xâm lược vũ trang” tại Khu tự trị Crimea, khi đã chiếm giữ một sân bay và tiến vào một sân bay khác.

Những người bị cáo buộc là binh sĩ Nga bên ngoài sân bay tại Sevastopol (Ảnh: Ria Novosti)
Vụ việc diễn ra một ngày sau khi một nhóm người vũ trang, không rõ danh tính, chiếm các trụ sở công quyền tại thành phố Simferopol, thủ phủ Khu tự trị Crimea, bao gồm cả tòa nhà Quốc hội Crimea.
Tòa nhà này dự kiến sẽ là nơi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25.5 để bỏ phiếu về việc có nên mở rộng quyền tự trị của Crimea hay không.
Trên tài khoản Facebook của mình, ông Avakov cho biết, các binh sĩ Nga thuộc Hạm đội biển Đen hiện đang đồn trú tại Sevastopol, được nhìn thấy bên ngoài sân bay Belbek. Tuy nhiên, bên trong sân bay vẫn thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine.
"Tôi coi những gì xảy ra như một cuộc xâm lược có vũ trang và chiếm đóng, vi phạm mọi thỏa thuận và quy ước quốc tế", ông Avakov viết trên trang Facebook của mình.
Sự hiện diện của các binh sĩ bị cáo buộc thuộc Hạm đội biển Đen của Nga tại sân bay trên nếu được xác nhận có thể coi là sự thách thức khi chính quyền lâm thời Ukraine ngày 27/2 yêu cầu quân đội Nga đóng tại Crimea kiềm chế và không rời khỏi doanh trại của họ.
Trước đó, Tổng thống lâm thời Ukraine, Oleksandr Turchynov đã nói rằng, bất kỳ sự di chuyển nào, đặc biệt là các loại vũ khí ra ngoài nơi đóng quân chính thức theo thỏa thuận giữa Ukraine và Nga sẽ được xem là hành động xâm lược quân sự.
Cho đến nay, Nga vẫn khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Tuy nhiên nước này cũng đồng thời bày tỏ lo ngại về những hành vi chống lại người Nga ở Ukraine.

