Hôm qua 9.4 Ukraina đã đề ra một học thuyết an ninh mới lên án “sự xâm lược” của Nga và nêu ra tầm nhìn về việc gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Tân binh thuộc lực lượng lính dù Ukraina đang huấn luyện hôm 9.4. Ảnh: Reuters.
Ukraina xem “sự xâm lược của Nga” là “yếu tố lâu dài” và coi việc gia nhập NATO là “sự bảo đảm từ bên ngoài đáng tin cậy duy nhất” với chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ của đất nước - Oleksander Turchynov, người đứng đầu hội đồng an ninh Ukraina, phát biểu tại phiên họp của cơ quan này như trên.
Ông Turchynov nói rằng, chiến lược quân sự 6 năm của Ukraina dựa trên thực tế về “sự xâm lược” của Nga.
“Lần đầu tiên trong lịch sử, một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ có sở hữu vũ khí hạt nhân đã sử dụng yếu tố này để đe dọa cộng đồng quốc tế và sử dụng tiềm năng quân sự của họ để sáp nhập và chiếm lãnh thổ của một đất nước Châu Âu” – ông này nói.
Tuchyrnov cũng cho biết, việc hội nhập Châu Âu và Châu Âu – Đại Tây Dương giờ đây là ưu tiên trong chính sách của Ukraina, và nước này hướng tới việc điều phối các lực lượng vũ trang và tình báo của mình với các đồng minh phương Tây.
Ukraina đã mon men tới gần NATO từ những năm sau khi Liên Xô tan rã.
NATO nói rằng việc gia nhập khối này là có thể với Ukraina vào một ngày nào đó, nhưng từ chối vũ trang cho chính quyền hiện thời ở Kiev với lý do rằng, không phải là thành viên NATO, Kiev không đủ tiêu chuẩn để nhận sử giúp đỡ quân sự theo các quy định phòng vệ tập thể của NATO.
Học thuyết quân sự mới do hội đồng an ninh quốc gia Ukraina soạn thảo sẽ trở thành chính sách nếu được Tổng thống Petro Poroshenko ra nghị định thông qua.
Theo xaluan

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
