Úc phản ứng trước việc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran
Hình ảnh do vệ tinh Maxar cung cấp về cơ sở hạt nhân Fordow ở miền Trung Iran, ngày 14/6/2025. (Ảnh: Gulf News/TTXVN)
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran, hôm 22/6, Người phát ngôn của chính phủ Australia cũng cho biết “tình hình an ninh trong khu vực rất bất ổn” và Australia “kêu gọi các bên giảm căng thẳng, đối thoại và triển khai các biện pháp ngoại giao”. Tuyên bố cũng nhắc lại quan điểm của Australia cho rằng chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran "đe dọa tới an ninh và hòa bình thế giới” đồng thời nhắc lại phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ rằng “bây giờ là thời điểm cho hòa bình”.
Trong lúc diễn biến cuộc xung đột giữa Israel và Iran ngày càng phức tạp, Australia tiếp tục tìm kiếm nỗ lực đưa công dân ra khỏi vùng chiến sự.
Sáng 22/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết Australia đã làm việc với các hãng hàng không để thuê máy bay và máy bay vận tải quân sự của nước này cũng đã có mặt ở khu vực để sẵn sàng đưa người dân nước này đến nơi an toàn: “Chúng tôi đã thuê máy bay dân sự và sẵn sàng chờ đến khi không phận mở để bay đến Iran và Israel. Tuy vậy vấn đề khó khăn nhất hiện nay đó là không phận của hai nước này vẫn đang đóng. Đồng thời, chúng tôi đã cử máy bay vận tải C-17 và máy bay KC-30 có thể chở hàng trăm người đến Al Minhad, ở ngay bên ngoài thành phố Dubai để có thể sẵn sàng chở công dân về nước”.
Hiện có khoảng 2.600 người dân Australia tại Iran và 1.200 người ở Israel đang đề nghị chính phủ giúp đỡ đưa ra khỏi khu vực.
Mặc dù Australia đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán ở Israel và Iran song nước này đã cử các nhân viên lãnh sự đến Azerbaijan để trợ giúp công dân. Đồng thời Australia cũng tăng nhân viên tại Al Minhad lên 300 người để có thể hỗ trợ việc đưa công dân nước này rời khỏi khu vực.
Hiện tại Australia đã đưa một số nhóm người ra khỏi Israel qua đường bộ đến Jordan và dự kiến sẽ tiếp tục đưa thêm các nhóm người rời khỏi Israel bằng con đường này.

Article sourced from VOV.