Úc muốn UNESCO đánh giá trực tiếp Great Barrier Reef

21:00' 01-07-2021
Bộ trưởng Môi trường Sussan Ley chính thức mời UNESCO đến đánh giá thực tế rạn san hô Great Barrier.


    Rạn san hô Great Barrier. (Ảnh: portdouglasmeridian).

    Bộ trưởng Môi trường Australia Sussan Ley chính thức mời Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đến đánh giá thực tế rạn san hô Great Barrier, sau khi tổ chức này đề xuất đưa rạn san hô vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa.

    Australia đã lên tiếng phản đối quyết định gần đây của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO về việc hạ cấp tình trạng của rạn san hô mà không có bất kỳ cuộc tham vấn nào, hoặc xác minh thực địa nào.

    Theo bà Ley, việc đánh giá trực tiếp của đại diện UNESCO là cách duy nhất để đánh giá đúng tình trạng của nó. Dự kiến, danh sách di sản thế giới bị đe dọa sẽ được trình để phê chuẩn tại cuộc họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản thế giới vào tháng tới.

    Hồi tuần trước, UNESCO đã công bố một dự thảo báo cáo, trong đó khuyến nghị hạ cấp danh hiệu Di sản thế giới của rạn san hô Great Barrier do sự sụt giảm san hô nghiêm trọng.

    Không giống như hầu hết các quốc gia đang hướng tới mục tiêu trung lập carbon vào năm 2050 hoặc sớm hơn, chính phủ Úc không đặt ra thời hạn để đạt được mức phát thải ròng bằng 0.

    Trong khi, Australia đã cam kết giảm lượng khí thải ít nhất 26% vào năm 2030, dựa trên mức năm 2005 thì Vương quốc Anh đặt mục tiêu cắt giảm 78% khí thải vào năm 2035, Nhật Bản cắt giảm 46% vào năm 2030, Canada 45% và Mỹ 50% vào năm 2030.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from sggp.org.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ