Úc hủy họp nhóm Bộ Tứ sau khi Tổng thống Mỹ hủy thăm Úc khi nguy cơ vỡ nợ cận kề

21:08' 17-05-2023
Thủ tướng Albanese hủy cuộc họp của nhóm Bộ Tứ tại Australia, sau khi Tổng thống Mỹ Biden thông báo không thể tham gia dự kiện này.


    "Cuộc họp của lãnh đạo Bộ Tứ sẽ không diễn ra ở Sydney vào tuần sau", Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói hôm nay. Bộ Tứ là cơ chế an ninh được Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ thành lập nhằm thúc đẩy một Ấn Độ - Thái Bình Dương rộng mở.

    Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/5 thông báo rút ngắn chuyến công du châu Á để về nước giải quyết vấn đề trần nợ công. Theo đó, ông chủ Nhà Trắng chỉ đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7 và bỏ qua hai điểm dừng chân dự kiến gồm Papua New Guinea và Australia.

    Thủ tướng Albanese cho biết các lãnh đạo Bộ Tứ vẫn sẽ có mặt ở hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, trong hai ngày 20-21/5. "Chúng tôi sẽ cố gắng gặp nhau trong thời gian đó. Tôi sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Biden", ông Albanese nói.

    Ấn Độ và Australia không nằm trong nhóm G7, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản và Italy, nhưng được Tokyo mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

    Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại London, Anh ngày 5/5. Ảnh: AFP

    Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại London, Anh ngày 5/5. Ảnh: AFP

    Theo ông Albanese, Tổng thống Biden đã điện đàm và gửi lời xin lỗi vì không thể đến Australia. Hai nước sẽ thảo luận để sắp xếp chuyến thăm trong thời gian sớm nhất.

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Karrine Jean-Pierre xác nhận thông tin, khẳng định Bộ Tứ vẫn là một "ưu tiên" của chính quyền Tổng thống Biden. "Nhóm có đóng góp quan trọng vào khả năng của Mỹ trong việc thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại, thúc đẩy ổn định và thịnh vượng toàn cầu", bà Jean-Pierre nói.

    Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp của Bộ Tứ dự kiến diễn ra ngày 24/5. Thủ tướng Albanese cho biết chương trình song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn có thể thực hiện. Ông không bình luận về việc Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có đến Sydney nữa hay không.

    Richard Maude, nhà nghiên cứu tại Viện chính sách Xã hội châu Á, nhận định việc hủy thăm Papua New Guinea có thể làm suy yếu nỗ lực của Mỹ trong việc gia tăng ảnh hưởng tại khu vực. Nếu chuyến thăm diễn ra, ông Biden sẽ là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến quốc đảo Thái Bình Dương này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/australia-huy-hop-nhom-bo-tu-4606213.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ