-
Tỷ lệ giữa học sinh nhà giàu và học sinh nhà nghèo tại các trường công ngày nay chênh lệch hơn rất nhiều so với cách đây 25 năm, với số học sinh xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cao gấp đôi so với học sinh xuất thân từ gia đình có điều kiện khá giả. Báo cáo phân tích do Tổ chức Công đoàn Giáo dục (AEU) thực hiện nói trên đang được sử dụng để nhấn mạnh về sự cần thiết của việc đầu tư thêm vốn cho các trường công lập, bởi những trường học này có tỷ lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cao hơn nhiều so với các nhóm khác.
Mặc dù theo Giám đốc điều hành của Tổ chức các Trường học độc lập ở NSW, ông Geoff Newcombe, chính phủ liên bang đánh giá rằng sẽ không có trường học nào bị nghèo trên thực tế trong năm tới. Nhưng để ủng hộ kế hoạch cải cách chương trình cấp ngân sách trường học của Gonski, trong báo cáo nghiên cứu của mình, Tổ chức AEU vẫn đưa ra số liệu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai nhóm học sinh tại các trường công lập. Theo đó, báo cáo cho thấy vào thời điểm năm 1986, tỷ lệ giữa học sinh nhà giàu và học sinh nhà nghèo tại các trường công lập gần như bằng nhau. Nhưng đến năm 2011, tỷ lệ học sinh nhà nghèo tại các trường công đã cao hơn gần gấp đôi so với học sinh nhà giàu.

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
