Chiến dịch kêu gọi người Úc không ăn thịt trong một tuần đã làm dấy lên một chiến dịch ngược lại nhằm khuyến khích mọi người nên tổ chức những bữa tiệc nướng với thật nhiều món thịt cho bạn bè.
Tiệc nướng với các món thịt là một phần văn hóa của người Úc. (Credit: ABC)
Nghị sĩ của Đảng Tự do tại Queensland, George Christensen đã chỉ trích ‘Tuần lễ không Thịt”. Ông nói rằng đó là một hành động không phải của người Úc trong khi những người nông dân đang phải đối phó với hạn hán.
Ông Christensen quảng bá cho một chiến dịch ngược lại, với tên gọi 'Tuần lễ ăn thịt thoải mái', và khuyến khích mọi người nên mở lò nướng bbq, làm tiệc dành cho bạn bè của mình
"Tôi sẽ kêu gọi tất cả các gia đình Úc tổ chức một buổi tiệc nướng với nhiều món thịt cho bạn bè của họ. Mua những loại thịt ngon của Úc và mời bạn bè đến cho một bữa thịt thoải mái và đồng thời ủng hộ cho những người bạn của chúng ta, những người nông dân tại vùng hẻo lánh.”
Elise Burgess, từ nhóm bảo vệ động vật ‘Voiceless’, một trong những người đồng tổ chức ‘Tuần lễ không thịt’, cho biết chiến dịch của họ không để phản đối những người nông dân.
“Thông điệp của Tuần lễ Không Thịt tập trung vào việc tăng lượng rau, quả và đậu trong bữa ăn của bạn”, bà nói.
“Những sản phẩm này đều hầu hết được trồng bởi những nông dân Úc, những người trồng rau, trồng quả, những người cũng chịu ảnh hưởng tương tự bởi hạn hán kéo dài mà chúng ta phải chịu đựng hiện nay.”
Hiệp hội Thịt và Gia súc sống đã chọn tuần lễ này để giới thiệu một chiến dịch khuyến khích người tiêu dùng ăn thịt.
Lachlan Bowtell từ MLA cho biết chiến dịch ‘Bettertarian’ mới của họ sẽ nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng về sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thịt một cách có đạo đức và bền vững.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
