Bắc Kinh ngày 12/8, bày tỏ sự giận dữ với thỏa thuận triển khai binh sĩ tới căn cứ Darwin của Mỹ theo kế hoạch được Tổng thống Barack Obama công bố từ năm 2011, được loan báo như một phần của chiến lược "xoay trục" của Mỹ sang châu Á.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Mỹ đã lên tiếng bày tỏ hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc và muốn làm việc trên tinh thần xây dựng với Bắc Kinh sau khi ký thỏa thuận triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ tới Úc như một phần của nỗ lực tái cân bằng tại châu Á.
Theo RFI, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm 12/8 lên tiếng bảo vệ hiệp định trên, cho rằng việc này không nhằm kiềm chế sức mạnh đang lên của Trung Quốc đang gây căng thẳng trong khu vực.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop trước đó cũng đã lên tiếng bảo vệ thỏa thuận triển khai lính Mỹ tới lãnh thổ phía Bắc của mình và phủ nhận cáo buộc rằng mục tiêu của động thái này là nhằm vào Trung Quốc, quốc gia đang gây sóng gió trong khu vực bằng các tuyên bố bá quyền trên biển.
Trả lời đài phát thanh Úc, bà Julie Bishop nói rằng: "Hoa Kỳ tái cân bằng chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương, nên đây là phương cách cùng hành động để hỗ trợ phát triển kinh tế cũng như hòa bình và an ninh khu vực".
Ngoại trưởng Úc không muốn nói nhiều về khả năng tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ, ngoài số 2.500 thủy quân lục chiến và không quân, nhưng các nhà phân tích cho rằng hai nước đồng minh có thể thỏa thuận tăng thêm quân Mỹ tại Úc trong tương lai.
Bà Bishop cho biết hai bên cùng bàn bạc cách làm việc để bảo đảm lợi ích chung, trong đó có việc tăng cường cam kết tại châu Á - Thái Bình Dương.
Hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel nói rằng việc luân phiên đưa thủy quân lục chiến đến Úc nhấn mạnh việc tái cân bằng của Washington trong khu vực, với tư cách một cường quốc Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm 12/8 tuyên bố: "Chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc như một đối tác toàn cầu, một nền kinh tế mạnh mẽ đầy hy vọng, một thành viên tham gia tích cực trong cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột và đối đầu, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nắm lấy cơ hội trước mặt mình, trở thành một đối tác luôn hợp tác".

