Trung Quốc tự tin "hạn chế tới mức tối thiểu" nguy cơ lây nhiễm virus corona trên máy bay

13:05' 31-01-2020
Chính quyền Trung Quốc tin rằng họ có thể hạn chế tới mức tối thiểu nguy cơ lây nhiễm virus corona trên máy bay.


    Theo Reuters, ông Zhu Tao, lãnh đạo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, nói "số ca nhiễm bệnh thấp ở nước ngoài cho thấy Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch virus corona".

    Ông Zhu khẳng định việc các hãng hàng không nước ngoài đồng loạt hủy chuyến bay đến và đi khỏi Trung Quốc vì "sự thay đổi trong điều kiện thị trường".

    'TQ tu tin trong viec ngan chan virus corona lay lan tren may bay' hinh anh 1 khautrangsanbay.jpg

    Hành khách đeo khẩu trang tại sân bay Kuala Lumpur. Ảnh: AFP.

    Trước đó, hàng loạt hãng hàng không lớn quyết định hủy các chuyến bay đến và đi khỏi Trung Quốc vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus corona. Có thể kể đến British Airways (Anh), Air Seoul (Hàn Quốc), Lion Air (Indonesia), Cathay Pacific (Hong Kong), United Airlines (Mỹ...

    Tính đến ngày 30/1, số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc đã tăng lên đến 7.771 ca, bao gồm 170 trường hợp tử vong. Bên ngoài Trung Quốc, các nước cũng ghi nhận hơn 100 ca nhiễm virus corona.

    Ngày 30/1, Philippines thông báo trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Đó là một phụ nữ 38 tuổi đến từ Vũ Hán. Việt Nam cũng xác nhận 3 ca nhiễm virus corona, bao gồm 2 ở Hà Nội và một tại Thanh Hóa.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/tq-tu-tin-trong-viec-ngan-chan-virus-corona-lay-lan-tren-may-bay-post1041019.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ