Trung Quốc tố Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ

13:00' 30-12-2021
Trung Quốc tố Mỹ đe dọa phi hành gia nước này khi các vệ tinh của công ty SpaceX hai lần chạm trán gần với trạm vũ trụ Thiên Cung.


    "Mỹ đã phớt lờ những nghĩa vụ của họ theo các hiệp ước quốc tế, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính mạng và sự an toàn của các phi hành gia", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, đề cập đến cáo buộc liên quan tới các vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk vận hành.

    Theo tài liệu Trung Quốc gửi cho Văn phòng về Hoạt động Vũ trụ Liên Hợp Quốc (UNOOSA) hồi đầu tháng, trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này "đã phải áp dụng những biện pháp cơ động tránh va chạm" với các vệ tinh Starlink vào ngày 1/7 và 21/10.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 22/9. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 22/9. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

    Tài liệu cũng cho hay các sự cố "chạm trán tầm gần" này "đã tạo ra những mối nguy hiểm với tính mạng hoặc sức khỏe của các phi hành gia trên trạm vũ trụ của Trung Quốc". Trung Quốc bắt đầu xây trạm vũ trụ Thiên Cung hồi tháng 3, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2022.

    Tuy nhiên, SpaceX cho biết các vệ tinh Starlink được trang bị tính năng thay đổi quỹ đạo tự động để tránh va chạm, nên các tàu vũ trụ không cần áp dụng những biện pháp cơ động trong trường hợp chạm trán.

    Mạng lưới vệ tinh Starlink của SpaceX được thiết kế để cung cấp Internet tốc độ cao cho người dùng trên khắp thế giới, đặc biệt là dân cư vùng hẻo lánh. Mặc dù SpaceX là công ty tư nhân, độc lập với quân đội Mỹ và Cơ quan Hàng không Vũ trụ (NASA), Trung Quốc cho rằng các nước thành viên Hiệp ước Không gian Bên ngoài, nền tảng của luật vũ trụ quốc tế, phải chịu trách nhiệm về hoạt động của cả những thực thể phi chính phủ.

    Khiếu nại của Trung Quốc về các vệ tinh Starlink làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội nước này nhắm tới Elon Musk, người sáng lập SpaceX. Một hashtag về chủ đề này trên Weibo đã đạt 90 triệu lượt xem tính đến hôm nay.

    "Thật trớ trêu khi người dân Trung Quốc mua xe của Tesla, đóng góp khoản tiền lớn để Musk có thể phóng Starlink rồi suýt gây va chạm với trạm vũ trụ của Trung Quốc", một người dùng Weibo bình luận, đề cập đến hãng xe điện cũng do Musk thành lập. Một tài khoản khác kêu gọi "chuẩn bị tẩy chay Tesla".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/trung-quoc-to-my-uy-hiep-tram-vu-tru-4409364.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ