Trung Quốc phủ nhận đề xuất nối lại đàm phán với Mỹ

12:16' 27-08-2019
Theo Sputniknews, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 26/8 tuyên bố ông không thể xác nhận các quan chức thương mại nước này đã điện đàm với những người đồng cấp Mỹ trong đêm với đề xuất nối lại đàm phán.


    Trung Quoc tu choi xac nhan dien dam voi quan chuc thuong mai My hinh anh 1
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. (Nguồn: EPA)

    Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Cảnh Sảng nêu rõ: "Cuộc điện đàm mà các bạn hỏi, tôi không có thông tin về việc này. Tôi chỉ có thể nói rằng bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cần phải giải quyết thông qua đối thoại."

    Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Trung Quốc đã đề nghị quay trở lại bàn đàm phán sau khi ông Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với 550 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-tu-choi-xac-nhan-dien-dam-voi-quan-chuc-thuong-mai-my/591966.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ