Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ

14:00' 14-11-2023
Triều Tiên cho rằng bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Blinken về quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moskva chỉ làm leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo.


    "Những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là vô trách nhiệm và khiêu khích. Mỹ nên làm quen với thực tế mới của mối quan hệ Triều Tiên - Nga", Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 11/11 cho hay.

    Trong chuyến thăm Seoul hôm 9/11, ông Blinken bày tỏ lo ngại về việc Nga có thể hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo, công nghệ hạt nhân và khả năng phóng vệ tinh của Triều Tiên. Ông cũng cáo buộc Triều Tiên đang cung cấp thiết bị quân sự cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine.

    Theo ông Blinken, mối quan hệ quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moskva đang "ngày càng phát triển và nguy hiểm", đồng thời kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế Triều Tiên.

    Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ sẽ chỉ làm "leo thang căng thẳng chính trị và quân sự" trên bán đảo.

    "Bất kể người khác có nói gì, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Triều Tiên và Nga, những nước đề cao độc lập, hòa bình và hữu nghị, sẽ ngày càng vững chắc hơn", Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 9/11. Ảnh: AFP

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 9/11. Ảnh: AFP

    Sau chuyến thăm của ông Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ gặp người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul ngày 13/11, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng. Triều Tiên hồi đầu tuần chỉ trích những chuyến thăm này là "hành động khiêu khích" làm gia tăng căng thẳng và "mang đến những bóng đen chiến tranh mới" trong khu vực.

    Seoul và Washington tăng cường hợp tác quốc phòng trước loạt vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng trong năm nay. Oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đã hạ cánh xuống Hàn Quốc tháng trước, chưa đầy một tuần sau chuyến thăm cảng Hàn Quốc của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở vùng viễn đông Nga hồi tháng 9. Mỹ và Hàn Quốc sau đó nói rằng Triều Tiên bắt đầu cung cấp vũ khí cho Nga, cáo buộc mà cả Moskva và Bình Nhưỡng đều bác bỏ. Bình Nhưỡng khẳng định việc hai nước láng giềng giữ quan hệ chặt chẽ với nhau là "điều đương nhiên và bình thường".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bridgestone Tyres Centre St Albans Vùng: St Albans. Phone: 9364 3244
Xem thêm

Bán và thay mọi loại vỏ xe tốt nhất trên thị trường


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/binh-nhuong-chi-trich-binh-luan-cua-ngoai-truong-my-ve-quan-he-nga-trieu-4675661.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ