Cuộc triển lãm những bản đồ xưa và hiếm nhất thế giới đã thu hút kỷ lục người xem đến Thư viện Quốc gia Úc tại Canberra.

Học sinh được khuyến khích làm những chiếc nón nhà thám hiểm và vẽ các mốc trên bản đồ thủy tinh lớn như một phần của các hoạt động giáo dục. (Credit: ABC)
Vừa kết thúc vào thứ Hai ngày 10/3, cuộc triển lãm đã thu hút 118.264 khách, vượt qua kỷ lục trước đây là 115.081 với triển lãm nổi tiếng ‘Những kho báu từ Các thư viện Vĩ đại trên Thế giới’ vào năm 2001.Cuộc triển lãm miễn phí này đã phát họa dòng lịch sử của bản đồ từ những ngày Hy Lạp cổ đại và thời trung cổ, đến thời kỳ khám phá châu Âu và những chuyến đi của Matthew Flinders và thuyền trưởng Cook.
Người đồng phụ trách cuộc triển lãm Nat Williams cho biết sức hấp dẫn của bản đồ đối với công đã vượt qua tất cả sự mong đợi.
“Mọi người muốn tạo sự liên kết với thế giới của họ và muốn biết chúng ta đến được đây bằng cách nào. Họ muốn là một phần của những bí ẩn về thuyền trưởng Cook, Matthew Flinders, thời kỳ khai phá Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha”, ông Williams nói.
Triển lãm bao gồm 135 bản đồ, biểu đồ tường, tập bản đồ, tranh, đồng hồ, và các công cụ điều hướng mà nhiều thứ trong số đó chưa bao giờ được nhìn thấy ở nam bán cầu.

