Tổng thống Mỹ khẳng định để mở khả năng đối thoại với Iran

12:26' 10-05-2019
Ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định, ông để mở khả năng đối thoại với giới lãnh đạo Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran không ngừng gia tăng.


    Tổng thống Mỹ khẳng định để mở khả năng đối thoại với Iran.
    Tổng thống Mỹ khẳng định để mở khả năng đối thoại với Iran.

    Trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: "Điều tôi muốn thấy ở Iran, tôi muốn thấy họ gọi cho tôi". Ông Trump nhấn mạnh: "... Nếu họ thực hiện, chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với họ".

    Tổng thống Trump đã từ chối đưa ra lý do tại sao ông lại ra lệnh triển khai nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới khu vực Trung Đông.

    Trả lời câu hỏi liệu có nguy cơ đối đầu quân sự tại khu vực khi Mỹ hiện diện quân sự tại đây, Tổng thống Trump nói: "Tôi đoán các vị sẽ nói luôn có nguy cơ đó, đúng không? Tôi không muốn nói không, nhưng hi vọng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi có một trong những tàu chiến mạnh nhất trên thế giới, được vũ trang đầy đủ và chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì. Những gì họ nên làm là gọi cho tôi và ngồi xuống đàm phán, chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận, một thỏa thuận công bằng, chúng tôi chỉ không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, yêu cầu đó là không nhiều. Chúng tôi sẽ giúp khôi phục lại Iran".

    Trong khi đó, một là động thái mới nhất trong hàng loạt các phát ngôn và hành động gia tăng căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo: "Chế độ Iran nên hiểu rằng bất cứ cuộc tấn công nào của họ hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ chống lại các lợi ích và công dân của Mỹ cũng sẽ được trả lời bằng một phản ứng kiên quyết và nhanh chóng".

    Cùng ngày, Nga đã lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với ngành công nghiệp khai khoáng của Iran và kêu gọi đàm phán nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

    Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Mỹ vừa mới ban hành một gói trừng phạt mới ảnh hưởng đến ngành công nghiệp khai khoáng của Iran. Chúng tôi lên án mạnh mẽ bước đi này". Bởi vì "tính nghiêm trọng của những việc đang diễn ra", Iran và các cường quốc thế giới nên họp "để quyết định các phương án bình thường hóa tình hình".

    Trong khi đó, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) nên chấm dứt việc phục tùng theo những mệnh lệnh của Mỹ về các vấn đề liên quan đến Tehran thay vì chỉ bày tỏ “lấy làm tiếc” về chính sách chống Iran của chính quyền Washington.

    Bình luận trên trang mạng xã hội Twitter khi đề cập đến thỏa thuận hạt nhân hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Iran đã ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức), người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cho hay, Mỹ đã gây sức ép với châu Âu và phần còn lại của thế giới trong suốt một năm qua và EU chỉ có thể bày tỏ “lấy làm tiếc”.

    Ngoài ra, ông Zarif cũng chỉ trích cách tiếp cận của EU đối với chính sách chống Iran của Mỹ. Ông Zarif cho rằng EU đòi hỏi Tehran đơn phương tuân thủ thỏa thuận đa phương vốn đã bị Mỹ hủy bỏ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2532254


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ