Tòa án Serbia trả tự do cho cảnh sát Kosovo

00:00' 28-06-2023
Serbia trả tự do cho ba cảnh sát Kosovo bị bắt hồi đầu tháng, động thái diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa hai bên.


    "Tòa cấp cao xác nhận cáo trạng nhằm vào những người này và ra phán quyết chấm dứt giam giữ các bị cáo", tòa cấp cao thành phố Kraljevo của Serbia ngày 26/6 thông báo. Lãnh đạo cơ quan hành pháp Kosovo Albin Kurti sau đó xác nhận thông tin này và nhắc lại cáo buộc Serbia "bắt cóc ba sĩ quan cảnh sát".

    Giới chức Kosovo cho biết đang tìm cách xử lý nạn buôn lậu tràn lan qua ranh giới với Serbia ở phía bắc vùng ly khai. Ông Kurti nói vụ bắt ba sĩ quan cảnh sát Kosovo "có thể là động thái trả đũa vụ bắt một thủ lĩnh dân quân người Serbia" tại vùng ly khai bị cáo buộc liên quan đến các nhóm buôn lậu.

    Lực lượng an ninh Serbia bắt các sĩ quan cảnh sát Kosovo ngày 14/6. Ảnh: Bộ Nội vụ Serbia

    Lực lượng an ninh Serbia bắt các sĩ quan cảnh sát Kosovo ngày 14/6. Ảnh: Bộ Nội vụ Serbia

    Serbia ngày 14/6 thông báo bắt ba cảnh sát Kosovo, gọi đây là "nhóm khủng bố" và cáo buộc họ xâm nhập lãnh thổ. Giới chức Serbia cho biết ba cảnh sát này mang theo vũ khí tự động cùng đầy đủ trang bị quân sự, bộ định vị GPS, bản đồ cùng một số thiết bị khác.

    Chính quyền Kosovo bác cáo buộc của Serbia, cho rằng ba cảnh sát này bị bắt cóc. Cảnh sát Kosovo cho biết các sĩ quan nói trên thuộc đơn vị tuần tra sát ranh giới với Serbia, họ mất tích sau khi có thông tin về những người đàn ông bịt mặt mang theo vũ khí xâm nhập vào vùng ly khai.

    Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo leo thang sau khi chính quyền vùng ly khai quyết định bổ nhiệm thị trưởng gốc Albania ở 4 đô thị có đa số người Serbia sinh sống.

    Người gốc Serbia tại Kosovo tẩy chay cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 4 tại miền bắc vùng ly khai, vốn cho phép quan chức gốc Albania kiểm soát các hội đồng địa phương dù tỷ lệ cử tri đi bầu chưa đến 3,5%.

    Mỹ, Pháp và Đức kêu gọi Serbia và vùng ly khai Kosovo giảm căng thẳng. Mỹ cũng chỉ trích quyết định bổ nhiệm thị trưởng gốc Albania của giới chức Kosovo. Liên minh châu Âu (EU) tổ chức các cuộc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng và hạ nhiệt căng thẳng giữa Serbia với vùng ly khai Kosovo.

    Tuy nhiên, các cuộc họp dường như không đạt được bất cứ đột phá nào. "Sau cuộc gặp kéo dài 4 tiếng, tôi nghĩ các lãnh đạo hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình", Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, cho biết. "Rõ ràng họ đang ở các tình huống khác nhau với cách tiếp cận và diễn giải khác nhau".

    Loạt vụ đụng độ nổ ra ở miền bắc vùng ly khai Kosovo gần đây khiến căng thẳng trong khu vực leo thang. Hàng chục người bị thương trong vụ đụng độ giữa cộng đồng người gốc Serbia với cảnh sát Kosovo và binh sĩ NATO ngày 29/5. NATO sau đó điều hàng trăm lính tới tăng viện cho lực lượng tại Kosovo.

    Vị trí Kosovo và Serbia. Đồ họa: Britannica

    Vị trí Kosovo và Serbia. Đồ họa: Britannica

    Kosovo là vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía tây nam Serbia với diện tích khoảng 10.800 km2. Vùng ly khai có 1,8 triệu dân, chủ yếu là người Albania. Kosovo tuyên bố độc lập năm 2008, Serbia không công nhận và tuyên bố chủ quyền với khu vực này.

    Khoảng 120.000 người Serbia sống tại miền bắc Kosovo không công nhận chính quyền ở Pristina. Họ trung thành về mặt chính trị với Serbia. Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai chưa được trao ghế tại Liên Hợp Quốc do Nga và Trung Quốc phản đối.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/serbia-tra-tu-do-cho-ba-canh-sat-kosovo-4622070.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ