Tin Úc: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện cách phỏng vấn trẻ em bị lạm dụng

02:00' 19-03-2024
Một bé gái được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp các cấp chính phủ cải thiện cách phỏng vấn trẻ em bị lạm dụng.


    Hình đại diện này đã được lập trình để trả lời các câu hỏi của cảnh sát, tổ chức bảo vệ và những người liên quan đến vấn đề lạm dụng trẻ em.
    Được phát triển bởi chuyên gia Martine Powell thuộc đại học Griffith University và các nhà nghiên cứu ở Na Uy, bé gái AI có thể nói bất kỳ ngôn ngữ nào và thể hiện như một đứa trẻ ở nhiều lứa tuổi khác nhau.
    Giáo sư Powell, đến từ Trung tâm Phỏng vấn Điều tra của Viện Tội phạm học Griffith, cho biết có rất nhiều thách thức mà trẻ em phải đối mặt khi tiết lộ việc bị lạm dụng.
    Bà nói với hãng tin AAP rằng “Trẻ em gái có những vấn đề về mặt cảm xúc như lo sợ hậu quả của việc báo cáo hoặc nghe theo lời người đã thực hiện hành động lạm dụng. Ngoài ra còn có vấn đề về trí nhớ, và sau đó là vấn đề về ngôn ngữ, liệu đứa trẻ có từ ngữ nào để mô tả những gì đã xảy ra theo cách mà người lớn có thể hiểu được không”.
    Giáo sư Powell cho biết, hình đại diện đã giúp cải thiện kỹ thuật phỏng vấn bằng cách khuyến khích nhiều câu hỏi mở hơn, thúc đẩy trẻ em lên tiếng nói ra những gì đã xảy ra với mình.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ