Tin Úc: UNESCO gia hạn thêm 8 tháng để nâng cao bảo vệ rạn san hô Great Barrier

12:00' 27-07-2021
UNESCO đã cho Úc thêm tám tháng để nâng cao khả năng bảo vệ rạn san hô này trước khi đưa ra phán quyết vào năm tới.


    A UNESCO committee has put off a decision on whether the Great Barrier Reef is
    Credit: AP
    Hãng tin Yahoo News đưa tin, Bộ trưởng Môi trường Úc Sussan Ley hôm 26/7 đã hoan nghênh quyết định của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) về việc hoãn liệt kê rạn san hô Great Barrier là Di sản Thế giới đang gặp nguy hiểm.
    UNESCO đã cho Úc thêm tám tháng để nâng cao khả năng bảo vệ rạn san hô này trước khi đưa ra phán quyết vào năm tới.
    Bộ trưởng Ley cho rằng, UNESCO không nên đưa ra quyết định cho đến khi các quan chức toàn cầu quan sát kỳ quan thiên nhiên này và tiến hành tham vấn. Bà Ley đã đến châu Âu và khu vực Trung Đông để thúc giục các đại biểu của UNESCO về việc trì hoãn ra quyết định.
    Rạn san hô Great Barrier đã bị đe dọa xuống cấp trong vài năm qua, sau một số sự kiện tẩy trắng hàng loạt, và các nhà khoa học đánh giá triển vọng từ mức kém đến rất kém.
    Ủy ban Di sản Thế giới kêu gọi tất cả các cấp chính quyền của Úc nên tăng cường hành động để giải quyết mối đe dọa từ biến đổi khí hậu.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ