Tin Úc: Úc chi 400 triệu đô la để thu hút các dự án phim bom tấn

19:30' 18-07-2020
Chính phủ liên bang hy vọng nước Úc sẽ thu hút thêm nhiều dự án truyền hình và phim điện ảnh bom tấn nhờ vào khoản trợ cấp 400 triệu đô la vừa được công bố vào hôm 17/7, nhằm giúp lĩnh vực điện ảnh khôi phục sau đại dịch, theo hãng tin SBS.



    Photo: sbs.com.au
    Khoản trợ cấp sẽ hướng tới việc mở rộng và cải thiện hoạt động điện ảnh đến năm 2027, đồng thời bao gồm việc khấu trừ thuế cho các tác phẩm điện ảnh được trình chiếu qua màn ảnh lớn tùy vào quy trình xem xét hồ sơ.
    Chính phủ Úc cho rằng khoản tiền hỗ trợ trên sẽ giúp thu hút khoảng ba tỷ đô la chi tiêu của nước ngoài và tạo ra 8,000 việc làm mới trong vòng bảy năm tới.
    Thủ tướng Scott Morrison cho biết “Đằng sau các dự án này là hàng ngàn người lao động được làm việc, giúp các đoàn làm phim có thêm sự hỗ trợ và mang đến các sản phẩm điện ảnh cho cuộc sống.
    Khoản trợ cấp mới giúp hàng ngàn người Úc có công ăn việc làm bằng cách chụp ảnh, chuẩn bị ở hậu trường trong một nền kinh tế sáng tạo”.
    Các bộ phim như Thor: Love and Thunder (Thần Sấm: Tình Yêu Và Sấm Sét), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi và Huyền thoại Mười chiếc nhẫn), Godzilla vs Kong, Shantaram và The Alchemyst (nhà giả kim) đã nhận được tiền trợ cấp thông qua chương trình trợ cấp này.
    dự án phim điện ảnh ước tính sẽ tạo ra khoản chi tiêu khoảng một tỷ đô la, hỗ trợ 8,500 việc làm và thu hút hơn 9,000 doanh nghiệp của Úc hợp tác sản xuất.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ