Tin Úc: Tạm ngừng chương trình tái chế REDcycle tại các siêu thị lớn

12:00' 15-11-2022
Các khách hàng thường đi siêu thị đã bị sốc khi biết tin các vật dụng nhựa mà họ ngừng sử dụng ở các chuỗi siêu thị Coles và Woolworths đã không được tái chế trong nhiều tháng qua.


    REDcycle has been exposed for failing to recycle soft plastic collected by customers. Supplied
    Ảnh: PerthNow
    Thay vào đó, túi mua sắm, giấy gói và màng bọc thực phẩm đã được thu gom, như một phần của chương trình tái chế REDcycle tại các siêu thị, để chuyển đến các kho bảo quản dài hạn.
    Nhiều khách hàng không hay biết về vấn đề này cho đến khi họ đọc được bài viết mới trên báo The Age hồi tuần trước, dẫn đến mối lo ngại về sự thiếu minh bạch của chương trình.
    Người sáng lập tổ chức từ thiện vận động tái chế Total Environment Centre (TEC) Jeff Angel lo ngại rằng, việc giấu giếm về sự thất bại của chương trình sẽ “làm gia tăng sự hoài nghi về việc tái chế”.
    “Tôi nghĩ rằng sai lầm này sẽ gây tổn hại đến niềm tin của cộng đồng,” ông nói. Sau khi thông tin trên được công bố, chương trình REDcycle đã thông báo về “một số thách thức không lường trước được do đại dịch”, có nghĩa là các cộng sự của chương trình này đã ngừng chấp nhận các loại vật dụng nhựa mà họ thu thập được.
    Đối tác tái chế lớn nhất của chương trình REDcycle là công ty Close the Loop, có trụ sở tại Melbourne, cũng đã ngừng hoạt động sau khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn vào tháng Sáu năm nay.
    Giám đốc điều hành chương trình REDcycle, bà Liz Kasell, cho biết chương trình sẽ bị tạm ngừng và đội nhóm của bà sẽ cố gắng để chương trình sớm hoạt động trở lại.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from www.theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ