Photo: Yahoo News Australia
    Yahoo News trích dẫn thông tin từ một nghiên cứu cho thấy, số người tử vong hàng năm trong các vụ cháy nhà thậm chí còn nhiều hơn số người chết do bão lũ và cháy rừng, trong khi trẻ em, người cao tuổi, người nghèo và người khuyết tật là những người có nguy cơ tử vong cao nhất.
    Nghiên cứu này kéo dài suốt 14 năm, được công bố tại một hội nghị quản lý khẩn cấp ở Melbourne vào hôm thứ Năm 29/8, cho thấy trung bình mỗi tuần có một người chết trong một vụ cháy nhà.
    Những người cao niên trên 65 tuổi là những người có nguy cơ tử vong cao nhất, và các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ tử vong trong tương lai đối với người cao tuổi có thể sẽ tăng lên khi dân số già đi và mọi người sống trong nhà của họ lâu hơn.
    Nghiên cứu chỉ ra rằng, hơn 60% nạn nhân bị khuyết tật và 44% nạn nhân chỉ sống một mình.
    Cứ mười nạn nhân thì có khoảng một nạn nhân là trẻ em dưới bốn tuổi.
    Hút thuốc lá được xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ cháy nhà, và 2/3 số người tử vong trong các đám cháy tại nhà dân đều là người hút thuốc lá.
    Nghiên cứu viết rằng “Đối với những vụ cháy đã được xác định nguyên nhân, thì hơn 1/4 trong số đó là do hút thuốc lá, và 1/3 các vụ hỏa hoạn có liên quan đến việc hút thuốc lá trên giường”. 
    Mặt khác, nồng độ cồn được phát hiện trong máu của 1/3 các nạn nhân.
    Nghiên cứu được thực hiện bởi trung tâm cứu hỏa Metropolitan Fire Brigade (MFB) ở Melbourne và Hội đồng Dịch vụ Khẩn cấp và Cứu hỏa Úc, trong một nỗ lực nhằm xác định các yếu tố rủi ro phổ biến và ngăn chặn những bi kịch trong tương lai.
    Giám đốc điều hành MFB Greg Leach nói rằng “Điều đau lòng là phần lớn các vụ cháy nhà gây tử vong đều có thể ngăn chặn được”.
    Nghiên cứu hiện đang được công bố trên trang web bnhcrc.com.au/research/preventableresidentialfirefatalities. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ