Tin Úc: Sinh viên Trung Quốc quay trở lại các trường đại học ở Úc thông qua quốc gia thứ ba

21:00' 24-02-2020
Trong khi Tuần lễ Định hướng đã bắt đầu tại nhiều trường đại học trên khắp nước Úc thì hơn 100,000 sinh viên Trung Quốc vẫn không thể nhập cảnh vào Úc, sau khi chính phủ Úc áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Trung Quốc đại lục để hạn chế sự lây lan của virus corona.

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Steve's Liquor

Giảm giá đặc biệt cho hầu hết các loại rượu hảo hạng. Chỉ có đến 30/6/2019

Hồng Ngọc/ Accounting Service

Khai thuế bằng điện toán - Có tiền trong vòng 14 ngày: Giảm 10% cho khách mới. Đặc biệt: Thuế Cá Nhân (Individual Tax Return) từ $55

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:



    Photo: sbs.com.au
    Để đối phó với lệnh cấm đi lại, một số sinh viên Trung Quốc đã nghĩ ra cách để quay trở lại trường học ở Úc bằng cách quá cảnh ở nước thứ ba trong thời gian cách ly, hãng tin SBS cho hay.
    Ding Yongchao, một sinh viên đại học, đã rời khỏi Trung Quốc và lên đường sang Thái Lan vào ngày 3/2.
    Nam sinh này đã dành ra 15 ngày ở Thái Lan để tự cách ly trước ly tiếp tục bay sang Sydney hồi tuần trước.
    Chàng trai 27 tuổi này đang học năm cuối hệ thạc sĩ, ngành vật lý trị liệu, tại Đại học Sydney.
    “Em rất vui khi có thể quay trở lại vì nếu không thể quay lại, em sẽ bị trì hoãn và không thể tiếp tục học cùng với các sinh viên khác trong năm cuối.
    Đối với em, việc đi học lại thực sự rất quan trọng vì em học ngành vật lý trị liệu, yêu cầu nhiều động tác thực hành bằng tay mà em không thể thực hiện được nếu chỉ học qua mạng trực tuyến”, Ding nói.
    Nhiều sinh viên Trung Quốc đã bắt đầu rời khỏi Trung Quốc sau khi Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm Úc đưa ra thông báo rằng các sinh viên này “có thể” trở lại Úc thông qua quốc gia thứ ba.
    Chính phủ Úc cũng nêu rõ “Sinh viên sẽ chỉ được phép nhập cảnh vào Úc nếu đã ở bên ngoài Trung Quốc trong thời gian hơn 14 ngày liên tục trước khi đến Úc”.
    Biện pháp này chỉ là tạm thời và không được chính phủ Úc khuyến khích, trong khi Úc có thể thay đổi hạn chế đi lại với các nước mà không thông báo trước.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ