Tin Úc: Nhiều người học nghề có thu nhập cao hơn sinh viên đại học

06:00' 18-08-2019
Nhiều người trẻ tuổi ở Úc sẽ có thu nhập cao hơn đáng kể nếu họ học nghề thay vì học đại học, theo một nghiên cứu của Viện Grattan.


    Photo: ABC
    Nghiên cứu này phát hiện rằng, đối với nam giới, đặc biệt là những người có điểm ATAR thấp, nếu họ học các ngành kỹ thuật, xây dựng và thương mại ở trường nghề thì họ sẽ có thu nhập trung bình cao hơn là có bằng đại học.
    Nghiên cứu cho thấy, số lượng sinh viên ghi danh vào các trường đại học đã tăng hơn 1/3 trong mười năm qua, với nhiều sinh viên có điểm ATAR thấp, cũng như những người đến từ các nguồn gốc văn hóa khác nhau.
    Trong khi đó, số lượng học viên ghi danh vào các trường nghề đã giảm 43% trong năm năm qua.
    Giám đốc chương trình giáo dục đại học của Viện Grattan, ông Andrew Norton, cho hay một số sinh viên tốt nghiệp đại học hiện gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm, đặc biệt trong các ngành học tổng quát như nhân văn và khoa học.
    Ông nói “Nghiên cứu xem xét mối quan ngại về việc một số sinh viên có điểm ATAR thấp lẽ ra sẽ tốt hơn nếu họ học trường nghề”.
    Tuy nhiên, báo cáo cho thấy một bức tranh khác biệt đối với nữ giới. “Ngược lại, những nữ sinh có điểm ATAR thấp nếu theo học đại học ngành y tá hoặc giáo dục sẽ có cơ hội nghề nghiệp khá tốt, tỷ lệ làm việc đúng chuyên môn rất cao, và chúng tôi nghĩ cuối cùng các em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với những nữ sinh học nghề”, ông Norton cho biết. 
    Sự sụt giảm số lượng người trẻ tuổi chọn theo học trường nghề xảy ra bất chấp nhiều ngành cần lao động tay nghề cao ở Úc được dự đoán sẽ thiếu hụt nhân lực trầm trọng hơn.
    Ước tính, Úc sẽ cần tới một triệu người lao động có tay nghề vào năm 2023. Vấn đề trên sẽ trở thành chủ đề chính trong Tuần lễ Kỹ năng Quốc gia, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
    Người tổ chức Tuần lễ Kỹ năng Quốc gia, ông Brian Wexham, cho rằng sự thay đổi cần phải đến từ các bậc phụ huynh.
    Ông giải thích “Chúng ta phải đối mặt với một thách thức là rất nhiều phụ huynh vẫn tin rằng con đường đúng đắn cho con cái là học đại học để có sự nghiệp tốt hơn, thu nhập cao hơn, nhưng điều đó chỉ đúng trong một số trường hợp, chứ không phải là cho tất cả mọi người. Nhiều học sinh là những người thực tế, không giỏi về mặt học thuật”. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from abc.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ