Tin Úc: Nhiều người dân cho rằng tiền trợ cấp là quá ít và cần phải tăng lên

14:00' 26-12-2023
Chính phủ liên bang đã được kêu gọi tăng thêm mức thanh toán phúc lợi, trong khi một nghiên cứu mới đây cho thấy phần lớn người dân không thể sống nhờ vào mức thanh toán của chương trình trợ cấp JobSeeker.


    Quyền Giám đốc Điều hành của ACOSS, bà Edwina McDonald (Mick Tsikas/AAP PHOTOS)
    Nghiên cứu của Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc và Đại học NSW cho thấy, 62% người dân cho rằng các chính sách của chính phủ đã góp phần gây ra tình trạng nghèo đói.
    Trong số 2,000 người Úc được khảo sát, 58% người được hỏi cho biết họ không thể sống nhờ vào tiền trợ cấp JobSeeker, trong khi chỉ 23% người được hỏi nói rằng họ có thể trang trải cuộc sống bằng khoản thanh toán này.
    Mức tối đa của trợ cấp JobSeeker đối với những người độc thân không có con là $53.51 một ngày, tức là chưa tới $750 mỗi hai tuần, và mức trợ cấp là $57.32 một ngày đối với những người trên 55 tuổi. Nghiên cứu của ACOSS chỉ ra rằng, 76% những người được hỏi cho rằng tiền trợ cấp là quá ít và cần phải tăng lên.
    Quyền Giám đốc Điều hành của ACOSS, bà Edwina McDonald, nói với hãng tin Yahoo News rằng “Những phát hiện này cho thấy chính phủ nên cung cấp khoản hỗ trợ tài chính nhiều hơn đối với những người nhận trợ cấp”.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ