Tin Úc: Người Úc đánh mất niềm tin đối với Trung Quốc và mong muốn chính phủ bảo vệ đất nước khỏi can thiệp của nước ngoài

06:00' 30-06-2019
Theo SBS, người Úc đang đánh mất niềm tin vào Trung Quốc vì các mục đích quân sự, tham vọng về cơ sở hạ tầng trong khu vực, và các hoạt động bành trướng sức ảnh hưởng của quốc gia này.


    Photo: SBS
    Được công bố hôm 26/6, cuộc thăm dò mới nhất của Viện nghiên cứu Lowy Institute về thái độ của người Úc đối với các vấn đề quốc tế đã chỉ ra rằng cảm nhận của người Úc về Trung Quốc đã có một bước ngoặt thể hiện rõ tính tiêu cực.
    Theo đó, niềm tin của người Úc đối với Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong mười lăm năm qua của cuộc khảo sát.
    Cụ thể, chỉ có 32% người tham gia thăm dò cho rằng họ tin tưởng cường quốc châu Á này là một “quyền lực vĩ đại” hoặc “vĩ đại ở một mức độ nào đó” để hành động có trách nhiệm với thế giới. 
    Số liệu từ kết quả thăm dò năm nay đã giảm 20% so với năm ngoái và thấp hơn 15% so với con số 47%, được cho là thấp, vào năm 2008. Trong một tỉ lệ tương tự với số người Úc tin tưởng Trung Quốc, 30% người Úc tự tin rằng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang làm đúng việc đối với các vấn đề của thế giới, một con số giảm 13% so với năm ngoái. 
    Mặt khác, 3/4 người Úc tin rằng Úc đang quá phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, trong khi 68% cho rằng chính phủ liên đang cho phép quá nhiều các khoản đầu tư từ Trung Quốc vào Úc.
    Kết quả thăm dò còn cho thấy 3/4 người Úc sẽ ủng hộ chính phủ trong việc tăng cường hành động để chống lại các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực, ngay cả khi việc này gây ra ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ về kinh tế giữa hai nước. 
    Liên quan đến nhận thức về Mỹ, gần phân nửa đồng ý rằng niềm tin của họ với nước Mỹ cũng suy giảm tỉ lệ thuận với niềm tin của họ vào Trung Quốc, và do đó tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Úc đang suy giảm.
    Gần 70% người Úc cho rằng liên minh với Mỹ góp phần tăng cao khả năng Úc sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến với Trung Quốc. 
    Tuy nhiên hơn phân nửa số người được khảo sát cho rằng liên minh với Mỹ giúp Úc an toàn hơn từ tấn công và sức ép từ Trung Quốc.
    Hai phần người trả lời khảo sát cho biết tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm suy yếu liên minh của Úc với Mỹ. Gần phân nửa số người Úc tin rằng can thiệp nước ngoài vào chính trị là một mối đe dọa nghiêm trọng, tăng 8% so với năm ngoái.
    Và có vẻ như công chúng ủng hộ quyết định của chính phủ liên bang trong việc cấm Huawei sử dụng mạng 5G, với nhiều người Úc mong muốn chính phủ bảo vệ người dân khỏi sự xâm nhập của nước ngoài trong việc giành lấy các ưu tiên giảm giá hoặc có được những công nghệ tốt nhất.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Glenroy West Primary School Vùng: Glenroy. Phone: 9306 8955
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ