Tin Úc: Người Úc bị tổn thất gần 500 triệu đô la trong năm 2018 do các vụ lừa đảo

09:00' 01-05-2019
Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Úc (ACCC) hôm 29/4 cho biết, người Úc đã bị tổn thất tổng cộng 489 triệu đô la trong năm 2018 (tăng 149 triệu đô la so với năm trước đó), song đây chỉ là bề nổi của tảng băng trôi vì nhiều vụ lừa đảo đã không được trình báo lên ACCC, theo News.


    Photo: SBS
    Hơn 378,000 vụ lừa đảo đã được báo cáo cho ACCC và các tổ chức chính phủ khác trong năm ngoái. Trong đó, hình thức lừa đảo phổ biến nhất là lừa đảo đầu tư – gây tổn thất 86 triệu đô la (tăng 34%), kế đến là lừa đảo hẹn hò và tỏ tình lãng mạn – gây tổn thất 60.5 triệu đô la (tăng 44%). Hiện nay, những kẻ lừa đảo thường sử dụng công nghệ mới chẳng hạn như cuộc gọi tự động và mạng xã hội thay cho các chiêu trò lừa đảo cũ.
    Đồng thời, hình thức lừa đảo qua iTunes, Google Play, thẻ quà tặng và tiền điện tử đang được sử dụng ngày càng phổ biến để tránh bị phát hiện bởi các hệ thống dò tìm giao dịch gian lận của các ngân hàng. 
    Không chỉ có các cá nhân mà các doanh nghiệp cũng bị tổn thất ở mức hơn 60 triệu đô la, do hệ thống email kinh doanh của các doanh nghiệp bị tin tặc xâm nhập và do những kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên cấp cao của các doanh nghiệp.
    Những người nằm trong độ tuổi từ 55 đến 64 là những người bị tổn thất nhiều tiền hơn so với bất cứ nhóm tuổi nào khác (với số tiền tổn thất trị giá 24.8 triệu đô la đã được báo cáo trực tiếp cho ACCC).
    Cũng theo ACCC, phụ nữ thường trở thành mục tiêu bị lừa gạt nhưng họ bị tổn thất ít tiền hơn so với nam giới (phụ nữ bị tổn thất 48.8 triệu đô la trong khi nam giới bị thiệt hại tới 56.9 triệu đô la).
    Nam giới thường vướng vào chiêu lừa đầu tư, còn phụ nữ thường là nạn nhân của những trò lừa đảo hẹn hò và tỏ tình lãng mạn.
    Gần phân nửa các nạn nhân đã bị liên hệ qua những cuộc gọi và 23% các nạn nhân đã bị lừa qua email. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ