Tin Úc: Người trẻ tuổi bị khuyết tật thường bị bắt nạt nhiều hơn bạn bè đồng trang lứa

18:00' 04-06-2020
Những người trẻ tuổi bị khuyết tật ở Úc có khả năng bị bắt nạt cao hơn gấp đôi so với bạn bè đồng trang lứa và thường cảm thấy buồn chán về cuộc sống, theo một báo cáo mới đây.



    Photo: sbs.com.au
    Báo cáo về Tình trạng khuyết tật ở Thanh Thiếu niên, được thực hiện bởi tổ chức từ thiện Mission Australia, còn phát hiện thanh thiếu niên bị khuyết tật có khuynh hướng dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần.
    Giám đốc điều hành tổ chức Mission Australia, ông James Toomey, nói với hãng tin SBS rằng những phát hiện này rất đáng lo ngại.
    Ông Toomey cho biết “Báo cáo nhấn mạnh những thách thức được nhân lên gấp bội ở nhóm thanh thiếu niên bị khuyết tật so với bạn bè đồng trang lứa.
    24% các em bị khuyết tật thường mô tả cảm xúc buồn hoặc rất buồn về cuộc sống của các em, so với 10% các em khác ở cùng độ tuổi.
    1/4 thanh thiếu niên bị khuyết tật lo ngại và nói về việc tự tử, so với 13% những người trẻ tuổi khác được khảo sát”.
    Để có được những số liệu trên, báo cáo đã phỏng vấn khoảng 25,000 thanh thiếu niên bị khuyết tật trong độ tuổi từ 15 đến 19.
    Sáu trong số mười người trẻ tuổi bị khuyết tật tham gia khảo sát nói rằng các em phải đối mặt với nhiều rào cản về những kế hoạch sau khi tốt nghiệp ra trường, bao gồm cả những vấn đề về sức khỏe tâm thần và khả năng tiếp tục học lên cao.
    Các em cũng xem sức khỏe thể chất là một trở ngại lớn để đạt được các mục tiêu sau giờ học.
    Ông Toomey cho rằng, cần có thêm nhiều hành động được thực hiện để giải quyết các mối lo ngại của thanh thiếu niên bị khuyết tật, cải thiện phúc lợi và xóa bỏ các rào cản về thể chất, rào cản trong tổ chức và xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống của các em.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ