Tin Úc: Úc nới lỏng các hạn chế, bước sang giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh

18:00' 02-06-2020
Người Úc sẽ cảm thấy tự do hơn khi các tiểu bang ở đất nước này bước vào giai đoạn mới của việc nới lỏng các hạn chế phòng chống dịch COVID-19.


     
    Photo: 7news.com.au
    Phó Giám đốc Sở Y tế Nick Coatsworth nói rằng việc nới lỏng các hạn chế là một hành động cân bằng giữa lợi ích kinh tế xã hội và rủi ro sức khỏe cộng đồng.
    “Chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận an toàn và thận trọng.
    Điều quan trọng là chúng tôi sẽ dành thời gian thu thập dữ liệu trong những tuần tới để xác định liệu có an toàn để tiếp tục giai đoạn nới lỏng tiếp theo hay không”, Giáo sư Coatsworth nói với các phóng viên của hãng tin Seven News tại Canberra vào hôm 31/5.
    Gần 7,200 người Úc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và hơn 1.45 triệu xét nghiệm đã được thực hiện.
    Nhiều người đã hồi phục nhưng hiện vẫn còn 478 ca dương tính trên cả nước.
    Số ca tử vong là 103 người.
    Hơn 62% các ca nhiễm COVID-19 có nguồn gốc từ nước ngoài, được ghi nhận từ ngày 22/1.
    Các hạn chế được nới lỏng – có sự khác biệt giữa các tiểu bang – có nghĩa là người dân sẽ được phép di chuyển nhiều hơn đến những nơi công cộng, bao gồm quán rượu, quán cà phê và nhà hàng.
    Giới hữu trách tiếp tục kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn và giãn cách xã hội.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ