Tin Úc: Người dân Úc vẫn phải trả nhiều tiền túi khi đi khám bác sĩ
16:00' 07-02-2026
Hãng tin SBS News trích dẫn một khảo sát toàn quốc của tổ chức Cleanbill cho thấy, tỉ lệ phòng khám không thu tiền trực tiếp từ bệnh nhân khi đi khám bác sĩ gia đình (chỉ nhận tiền từ Medicare) đã tăng gần gấp đôi trong một năm, từ 20.7% lên 40.2%.

Source: Getty / TNS
Hơn một ngàn phòng khám đã chuyển sang hình thức khám không cần bệnh nhân trả tiền túi trong năm 2025, nhưng gần 60% phòng khám còn lại vẫn thu thêm tiền. Chi phí bệnh nhân phải tự trả cho một lần khám tiêu chuẩn đã tăng từ $43.38 lên $49.23 chỉ trong một năm. Bộ trưởng Y tế liên bang Mark Butler cho rằng một phần số liệu của báo cáo không đáng tin cậy, song số liệu của chính phủ cũng xác nhận hiện đã có hơn 3,200 phòng khám trên toàn nước Úc áp dụng hình thức khám không thu tiền trực tiếp từ bệnh nhân.
Về chi phí, Tasmania là nơi đắt đỏ nhất với mức trung bình $60.76 cho một lần khám, kế đến là Vùng Lãnh thổ Thủ đô và Vùng Lãnh thổ Bắc Úc, trong khi Tây Úc có chi phí thấp nhất ở mức $46.63.
Các tiểu bang còn lại như NSW, Victoria, Queensland và Nam Úc nằm quanh mức trung bình toàn quốc. Trường Đại học Bác sĩ Gia đình Úc cho biết phần lớn lượt khám vẫn không tốn tiền, nhưng các ca bệnh ngày càng phức tạp và kéo dài hơn trong khi khoản tiền Medicare chi trả cho bác sĩ không theo kịp chi phí, khiến bệnh nhân vẫn phải trả thêm.
Chính phủ đang mở rộng chương trình khám không thu tiền trực tiếp và trợ cấp thêm 12.5% cho các phòng khám áp dụng hoàn toàn hình thức này, với mục tiêu nâng số phòng khám loại này lên khoảng 4,800 phòng khám vào năm 2030.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Article sourced from SBS.
