Tin Úc: Kiến thức về phòng chống cảm lạnh cho trẻ nhỏ vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn đối với cha mẹ Úc

06:00' 12-08-2019
Một cuộc thăm dò được thực hiện trên phạm vi quốc gia cho thấy các bậc cha mẹ ở Úc vẫn giữ thói quen ngăn ngừa cảm lạnh cho trẻ dựa trên kinh nghiệm do người xưa để lại, theo Yahoo News.


    Photo: Yahoo News Australia
    Theo đó, Cuộc thăm dò Sức khỏe Trẻ em được thực hiện bởi Bệnh viện Nhi Hoàng gia tại Melbourne chỉ ra rằng nhiều phụ huynh cảm thấy lúng túng trong việc phòng tránh cảm lạnh cho trẻ em.
    Số liệu thu thập được cho thấy có đến 84% cha mẹ làm theo hướng dẫn được truyền lại qua các thế hệ, bao gồm phải để trẻ ở trong nhà, không đi ngủ khi đầu còn ướt hoặc không đi chân không ra ngoài.
    Ngoài ra, có hai phần ba phụ huynh tham gia thăm dò cho con uống thuốc có thể mua mà không cần kê đơn hoặc các loại thực phẩm bổ sung như vitamin C.
    Bên cạnh đó, cứ tám người thì có một người phòng ngừa cảm lạnh bằng cách cho trẻ uống kháng sinh.
    Một phần tư phụ huynh trong cuộc thăm dò cho rằng uống kháng sinh có thể ngăn chặn việc cảm lạnh chuyển sang cúm, mặc dù cảm lạnh là do virus gây ra.
    Bản báo cáo cho biết cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng chứng minh rằng những phương pháp kể trên sẽ mang lại lợi ích trong việc phòng chống cảm lạnh.
    Bác sĩ nhi khoa Anthea Rhodes, giám đốc phụ trách cuộc thăm dò, cho biết cách tốt nhất để phòng ngừa cảm lạnh là luôn giữ vệ sinh sạch sẽ như thường xuyên rửa tay, lau dọn các bề mặt bị nhiễm khuẩn, và tránh xa những người đang bị bệnh.
    Cuộc khảo sát được thực hiện đối với 1990 cha mẹ đang chăm sóc cho tổng cộng 3630 trẻ em từ 12 đến 18 tháng tuổi hồi tháng Hai năm nay.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ