Tin Úc: Hậu quả nặng nề của nạn lừa đảo và gian lận tài chính
04:00' 14-04-2025
Hãng tin Yahoo News cho biết, bà Sylvia Chou, một nhân viên kế toán 57 tuổi ngụ tại khu vực Central Coast, bang NSW, đã bị mất 2.6 triệu đô la chỉ vì nhấp vào một liên kết trên Facebook quảng cáo một nền tảng giao dịch tiền tệ.
(HANDOUT/SYLVIA CHOU)
Bà Chou đã bị lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm, phải vay mượn và tái thế chấp ba căn nhà. Bà chỉ trích Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) vì không theo dõi giao dịch đáng ngờ một cách hiệu quả.
Số liệu từ Cục Thống kê Úc (ABS) cho thấy tỷ lệ lừa đảo thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và chuyển tiền điện tử tại điểm bán hàng (EFTPOS) đã tăng mạnh. Số liệu thống kê cho thấy cứ mười người Úc thì có một người là nạn nhân của lừa đảo tài chính. 675,300 người đã tiếp xúc với những kẻ lừa đảo trong năm 2023-24, tăng từ 514,300 người trong năm trước. 72% nạn nhân đã được hoàn tiền, nhưng tổng thiệt hại vẫn lên đến 477 triệu đô la.
Hình thức lừa đảo phổ biến nhất là mua bán giả mạo, ảnh hưởng đến 308,000 người. Các nhà vận động bảo vệ người tiêu dùng kêu gọi chính phủ liên bang có hành động khẩn cấp nhằm kiềm chế sự gia tăng của nạn lừa đảo, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Article sourced from Yahoo News.