Tin Úc: Gần một phần ba các công ty lớn không đóng thuế trong năm ngoái

19:30' 16-12-2019
Gần một phần ba các công ty lớn nhất nước Úc đã không nộp bất cứ khoản thuế nào trong năm ngoái, mặc dù giá hàng hóa tăng vọt khiến tổng số tiền thuế của các công ty này tăng 6.6 tỷ đô la.



    Photo: au.news.yahoo.com
    Báo cáo minh bạch thuế của Tổng Cục Thuế Úc (ATO) đã đánh giá hơn 2,200 công ty ở Úc và công ty nước ngoài có doanh thu trên 100 triệu đô la.
    Hơn 1,500 công ty trong số các công ty này đã nộp tổng cộng 52.3 tỷ đô la tiền thuế, trong khi 710 công ty còn lại không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế trong năm 2017-18.
    Hãng tin Yahoo News cho biết, việc đóng thuế ở mức tối thiểu hoặc không đóng thuế có thể là vì các công ty thua lỗ, hoặc bị lỗ từ năm này sang năm khác, hoặc có các dự án trong giai đoạn khởi động.
    Phó Ủy viên của ATO, bà Rebecca Saint, cho biết việc các công ty liên tục báo cáo các khoản thua lỗ đã báo hiệu về một nguy cơ sắp xảy ra. “Cộng đồng nên an tâm về việc chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng các vấn đề thuế của các công ty lớn nhất”, bà trấn an.
    Bà Saint cũng cho biết có một xu hướng tích cực xung quanh việc các công ty ngừng báo cáo các khoản lỗ kế toán và chuyển sang bù đắp các khoản lỗ bằng lợi nhuận trong những năm trước.
    “Chúng tôi hy vọng nhiều công ty sẽ không còn báo cáo thua lỗ và bắt đầu nộp thuế thu nhập trong những năm tới”, bà nói.
    Giá cả hàng hóa tăng mạnh đã thúc đẩy hóa đơn thuế phải nộp tăng 6.6 tỷ đô la, riêng Thuế Khai thác Tài nguyên Dầu khí đã giúp ATO thu về hơn một tỷ đô la.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ