Tin Úc: Dự thảo ngân sách 2020 của chính phủ Úc gồm một khoản tiền mặt lớn cho các doanh nghiệp nhỏ

12:44' 08-10-2020
Dự thảo ngân sách 2020 của chính phủ liên bang bao gồm khoản chi kỷ lục để giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua khủng hoảng và thúc đẩy niềm tin kinh tế


    More than 11 million people will get a tax cut as the government tries to end the recession.
    Photo: macarthuradvertiser.com.au
    Thanh tra viên Kate Carnell thuộc Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ và Công ty Gia đình Úc ngày 6/10 cho biết dự thảo ngân sách 2020 của chính phủ liên bang bao gồm khoản chi kỷ lục để giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua khủng hoảng và thúc đẩy niềm tin kinh tế.
    Dự thảo đề ra một số biện pháp để giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ như sau:
    - 4.3 triệu đô la cho dịch vụ NewAccess của tổ chức Beyond Blue, hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các doanh nghiệp nhỏ.
    - 1.2 tỷ đô la để gia hạn phụ cấp tiền lương cho những người học nghề và thực tập sinh.
    - 850 triệu đô la cho chương trình JobMaker trong 12 tháng để các chủ sử dụng lao động tuyển người trẻ tuổi (từ 16 đến 35 tuổi).
    - 15 tỷ đô la cho các khoản thanh toán JobKeeper.
    - 1.9 tỷ đô la cho dự phòng tổn thất hoàn thuế.
    - 26.7 tỷ đô la để doanh nghiệp loại bỏ khỏi sổ sách các tài sản không còn giá trị.
    - 800 triệu đô la cho kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia.
    Dịch vụ NewAccess
    Bà Carnell hoan nghênh cam kết phân bổ 4.3 triệu đô la của chính phủ liên bang cho dịch vụ NewAccess của tổ chức Beyond Blue để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, qua đó chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ có các buổi chăm sóc sức khỏe từ xa miễn phí cùng với chuyên gia giàu kinh nghiệm. Văn phòng của bà đang hợp tác với tổ chức Beyond Blue để xúc tiến dịch vụ NewAccess, đồng thời kết nối chủ doanh nghiệp nhỏ với dịch vụ này.
    Gói trợ cấp JobTrainer
    Thêm 1.2 tỷ đô la sẽ được chi ra để gia hạn gói trợ cấp JobTrainer, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng người học nghề và thực tập sinh với mức trợ cấp 50% tiền lương, lên đến $7,000 mỗi quý, trong vòng 12 tháng.
    Dự phòng tổn thất hoàn thuế
    Theo bà Carnell, sáng kiến này sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nhỏ, cho phép doanh nghiệp nhỏ đã nộp thuế và tính lợi nhuận trong hoặc sau năm 2019 được xin nhận lại các khoản tiền bù lỗ trong cả năm 2020 cho đến tháng Sáu 2022.
    Các sáng kiến nghiên cứu và phát triển
    Bà Carnell nói “Thật tốt khi thấy rằng các doanh nghiệp nhỏ sẽ được tính mức bù trừ thuế 18.5% so với thuế doanh nghiệp của họ, và hạn mức hoàn tiền mặt bốn triệu đô la một năm sẽ không được thực hiện. Tuy nhiên, tôi lo ngại chính phủ đã không làm rõ quan điểm về nghiên cứu và phát triển phần mềm. Doanh nghiệp nhỏ sẽ cần có sự chắc chắn từ chính phủ để biết liệu họ có đủ điều kiện đổi mới về phần mềm”.
    Kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia
    Chính phủ Liên bang đã cam kết trích ra 800 triệu đô la từ ngân sách năm nay để giúp các doanh nghiệp tận dụng lợi thế công nghệ kỹ thuật số. “Hơn 400 triệu đô la sẽ được phân bổ để thiết lập một danh bạ quốc gia, do Sở Thuế vụ Úc (ATO) quản lý. Doanh nghiệp nhỏ có thể đăng ký các mã số ABN, ACN hoặc giấy phép kinh doanh ở cùng một nơi – cắt giảm đáng kể các thủ tục rườm rà”, bà Carnell cho biết.
    Loại bỏ khỏi sổ sách các tài sản không còn giá trị
    Bà Carnell nhận định “Đây có thể là thắng lợi lớn nhất từ dự thảo ngân sách năm nay, từ bây giờ các doanh nghiệp nhỏ có thể loại khỏi sổ sách toàn bộ giá trị tài sản đã mua cho đến năm 2022. Điều này giúp cho doanh nghiệp nhỏ có thêm thời gian và sự chắc chắn để lên kế hoạch mua thiết bị cần thiết”.
    Các cơ hội bị bỏ lỡ
    Chương trình đánh giá khả năng tồn tại của doanh nghiệp nhỏ
    Bà Carnell cho rằng “Mặc dù chính phủ đã đạt được những bước tiến lớn trong việc sửa đổi các quy tắc đối với tình trạng vỡ nợ, nhưng tiếc là chính phủ đã bỏ qua việc giúp doanh nghiệp nhỏ thực hiện bước quan trọng đầu tiên là thảo luận cùng với một vị cố vấn đáng tin cậy để đánh giá khả năng tồn tại của doanh nghiệp. Văn phòng của tôi đang kêu gọi chính phủ triển khai chương trình đánh giá khả năng tồn tại của doanh nghiệp nhỏ, giúp họ được tư vấn và đưa ra quyết định sáng suốt cho tương lai”.
    Thuế phụ bổng (FBT)
    “Ngân sách gồm một khoản miễn trừ nhỏ đối với thuế FBT, nhưng thật đáng thất vọng vì chính phủ không thực hiện theo khuyến nghị của chúng tôi là bãi bỏ thuế này trong ít nhất hai năm. Bởi vì nếu xóa bỏ thuế FBT thì sẽ tạo ra dòng tiền cần thiết để thúc đẩy kinh tế và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn”, bà Carnell nói.
    Quy trình mua hàng
    “Chính phủ không đưa ra cam kết ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ trong quy trình mua hàng. Thật đáng thất vọng vì các doanh nghiệp nhỏ lẽ ra nên được hưởng lợi ích nhiều hơn. Tổng tỷ lệ hợp đồng mà chính phủ Khối Thịnh vượng chung giao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2018/19 là 26%. Do 94% trong tổng số hợp đồng của chính phủ có giá trị dưới một triệu đô la và 59% hợp đồng có trị giá dưới $80,000, cho nên tỷ lệ hợp đồng thấp như vậy đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là không thể chấp nhận được. Rõ ràng là quy trình mua hàng hiện nay chỉ có lợi cho các doanh nghiệp lớn”.
    Tín dụng tùy theo doanh thu
    “Các khoản tín dụng tùy theo doanh thu không được nhắc đến trong dự thảo ngân sách của chính phủ. Trong điều kiện thương mại bất ổn đang diễn ra, các doanh nghiệp nhỏ sẽ cần đến tín dụng tùy theo doanh thu nhiều hơn là chương trình hỗ trợ tài chính hiện tại của chính phủ. Tín dụng tùy theo doanh thu sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhỏ sự tự tin cần thiết vì có thêm nguồn vốn để vượt qua khủng hoảng, từ đó họ mới có thể phát triển và tuyển dụng nhân sự”, bà Carnell nêu quan điểm.
    Dịch vụ chăm sóc trẻ em
    Theo bà Carnell, mặc dù các gia đình ở Victoria đã được hỗ trợ thêm, nhưng việc gửi con đi nhà trẻ vẫn vượt ngoài khả năng của nhiều phụ nữ đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những người sống nhờ vào trợ cấp JobKeeper.
    “38% doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ và điều hành, nhiều người trong số họ phải gửi con đi nhà trẻ để đi làm và vực dậy doanh nghiệp. Viện Grattan Institute ước tính việc cải tổ hệ thống trợ cấp chăm sóc trẻ em sẽ khiến GDP hàng năm tăng 11 tỷ đô la, và tăng số giờ làm việc của phụ nữ thêm 13%. Do vậy, nếu chi phí gửi trẻ hợp lý hơn thì sẽ có thêm nhiều phụ nữ được đi làm và xây dựng doanh nghiệp riêng, giúp tăng hiệu suất làm việc của họ”, bà nói.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ