Tin Úc: Dịch bệnh làm tăng mức độ đau khổ tâm lý đối với những người trẻ tuổi

12:00' 21-07-2021
Đại dịch COVID-19 đã làm tăng mức độ đau khổ tâm lý, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi.


    The COVID pandemic increased distress levels, but not the number of people taking their own life.
    Credit: AAP
    Đại dịch COVID-19 không dẫn đến việc có nhiều người Úc tự tử, trái với một số dự đoán. Thế nhưng dịch bệnh đã làm tăng mức độ đau khổ tâm lý, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi.
    Theo Viện Y tế và Phúc lợi Úc, chương trình JobKeeper, tiền thanh toán bổ sung JobSeeker gia tăng và sự phục hồi thị trường lao động là những yếu tố chống lại vấn nạn tự tử.
    Đợt kiểm tra dữ liệu trên khắp Victoria, NSW và Queensland không cho thấy sự gia tăng số người qua đời do tự tử trong đại dịch.
    Phó Giám đốc điều hành Viện Y tế và Phúc lợi Úc Matthew James nói với các phóng viên của hãng tin Yahoo News rằng “Trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19, nhiều người suy đoán rằng sẽ có sự gia tăng lớn về số người tử vong do tự tử. May mắn là dự đoán này đã không trở thành hiện thực”.
    Thống kê cho thấy, khoảng 3,000 người Úc qua đời do tự tử mỗi năm, trung bình là chín người mỗi ngày. Năm 2019 có 3,318 trường hợp tử vong do tự tử, chiếm tỷ lệ 12.9 trên 100,000 người.
    Ở Victoria, năm ngoái có 714 người chết do tự tử so với 720 người hồi năm 2019.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ