Tin Úc: Đề xuất hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho những người mới làm cha làm mẹ

20:00' 10-05-2021
Các nhà tâm lý học đang kêu gọi mở rộng chương trình Medicare để những người mới làm cha làm mẹ nhận được sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần tốt hơn, từ đó sẽ cải thiện sức khỏe của con họ.


    Psychologists says more mental health support for new parents would also benefit children.
    Credit: AAP
    Trước thềm công bố ngân sách liên bang vào ngày 11/5, Hiệp hội Tâm lý Úc sẽ nêu bật các vấn đề sức khỏe mà cha mẹ phải đối mặt trong giai đoạn ngay trước và sau khi sinh.
    Chủ tịch của Hiệp hội Tâm lý Úc, bà Tamara Cavenett, cho biết cứ bảy phụ nữ thì có một người bị ảnh hưởng bởi trầm cảm và lo lắng ở giai đoạn trước, trong và ngay sau khi sinh.
    Bà nói với hãng tin Yahoo News rằng “Sự hỗ trợ và can thiệp trong giai đoạn người mẹ sinh con có tác động tích cực đến khía cạnh kinh tế và xã hội trong suốt cuộc đời của đứa trẻ.
    Nếu người mẹ được chăm sóc tốt thì đứa trẻ cũng sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn”. Bà cho biết thêm, đại dịch virus corona và sự cô lập xã hội liên quan đến dịch bệnh đã tác động rất lớn đến sức khỏe tâm thần của nhóm người vốn đã dễ bị tổn thương.
    Thống kê cho thấy, các cuộc gọi đến đường dây trợ giúp quốc gia của Hiệp hội Tâm lý Úc dành cho các bà mẹ đã tăng gấp đôi vào năm 2020.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Hikaru Sushi M-City Vùng: Springvale. Phone: 8512 0843
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ