Tin Úc: Đảng Xanh đề xuất hình sự hóa hành động ăn chặn tiền hưu bổng

01:00' 02-10-2023
Người lao động Úc có thể sẽ nhận lại được khoản tiền 3.3 tỷ đô la bị tổn thất từ quỹ hưu bổng, nếu như đảng Xanh sửa đổi thành công dự luật cải cách nơi làm việc của chính phủ.


    The Greens want Labor to criminalise superannuation theft in the same way it aims to ban wage theft. (Dan Peled/AAP PHOTOS)
    Ảnh: Dan Peled/AAP PHOTOS
    Hãng tin Yahoo News cho biết, đảng Xanh đã kêu gọi chính phủ liên bang hình sự hóa hành động ăn chặn tiền hưu bổng giống như điều luật cấm hành động trộm cắp tiền lương tại nơi làm việc.
    Đảng Xanh kêu gọi chính phủ nên lấp đầy các lỗ hổng và chấm dứt hành động bóc lột người lao động của các công ty.
    Đảng này cũng đề xuất tăng cường bảo vệ những người lao động làm việc theo hợp đồng, hỗ trợ cho những người lao động thời vụ được trở thành nhân viên chính thức làm việc lâu dài và chấm dứt sự phân biệt đối xử đối với những người sống sót sau bạo lực gia đình.
    Người phát ngôn của đảng Xanh Barbara Pocock cho biết, việc sửa đổi luật pháp để hình sự hóa hành động ăn chặn tiền hưu bổng sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các tập đoàn như 7-Eleven.
    Mỗi năm, hành động ăn chặn tiền hưu bổng khiến người lao động Úc bị thiệt hại 3.3 tỷ đô la, cao hơn gấp đôi số tiền tổn thất do hành động bớt xén tiền lương.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư?
Hoang Gia Law Consulting & Auditing Co Vùng: Kew. Phone: 0402 615 711
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ