Tin Úc: Đảng Lao động đề xuất tặng $300 cho những người đi chích ngừa COVID-19

14:00' 04-08-2021
Đảng Lao động Úc mới đây đề xuất rằng, mỗi người Úc đi chích ngừa trước ngày 1/12 sẽ được tặng $300, nhằm đẩy nhanh tốc độ chủng ngừa và kích thích kinh tế.


    Labor says offering a $300 payment to fully vaccinated Australians will give the program a much-needed shot in the arm.
    Credit: Sam Aitken/7NEWS Digital
    Hãng tin SBS cho biết, Thủ tướng Úc Scott Morrison trước đó cũng đã vạch ra kế hoạch cắt giảm một số hạn chế phòng ngừa virus corona sau khi 70% dân số Úc được tiêm hai liều vắc-xin.
    Một khi đạt đến mức tiêm chủng 80%, chính phủ cho rằng các đợt phong toả trên diện rộng có thể kết thúc.
    Theo đề xuất của đảng Lao động, kế hoạch mới nếu được áp dụng, sẽ tiêu tốn ngân sách sáu tỷ đô la, nhưng đảng Lao động nói rằng thiệt hại tài chính khi phong toả còn lớn hơn.
    Đảng Lao động còn đề xuất những ai đã tiêm vắc-xin trước đó cũng sẽ được nhận tiền.
    Đảng này cho rằng các khoản thanh toán sẽ giúp kích thích kinh tế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các hạn chế của đại dịch.
    Trong một thông cáo, đảng Lao động nêu rõ “Chính phủ đã bảo đảm rằng Úc sẽ có dư vắc-xin để đáp ứng mục tiêu chủng ngừa 80% dân số trước ngày 1/12. Càng sớm đạt được điều này, thì sự phục hồi sẽ càng nhanh chóng, khi chúng ta thoát khỏi các đợt phong toả đang làm tiêu tốn hàng trăm triệu đô la mỗi ngày từ nền kinh tế quốc gia”.
    Song cho đến nay, chỉ mới 40% dân số Úc được tiêm một liều vắc-xin, trong khi gần 20% được chủng ngừa đầy đủ hai liều.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?
Verduci Lawyers Vùng: Footscray. Phone: 9689 4733
Xem thêm

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản


Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ