Tin Úc: Đảng Lao động cam kết tăng lương cho người lao động trong ngày làm việc đầu tiên nếu đắc cử

20:00' 15-05-2019
Trong một bức thư gửi chủ tịch Ủy ban Công bằng Việc làm hôm 13/5, thủ lĩnh phe đối lập Bill Shorten bày tỏ mong muốn đệ trình bản đề xuất tăng lương thưởng cho người lao động sau ngày 1/7 nếu đắc cử thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử liên bang 18/5 sắp tới.


    Photo: ​Business News
    Đảng Lao động cho rằng đệ trình về xét duyệt tăng lương hàng năm của chính phủ Liên đảng không mang lại nhiều lợi ích cho người lao động và cần phải được thay thế bằng một đề xuất khác.
    Trả lời báo giới, ông Shorten cho rằng đệ trình về tiền lương của Liên đảng là “vô nghĩa, nhạt nhẽo và không mang lại lợi ích”, đồng thời nhấn mạnh “người dân Úc chưa bao giờ phải sống trong một thời kỳ mà việc tăng lương bị đình trệ lâu năm như hiện nay, làm ảnh hưởng đến thu nhập của hàng triệu người lao động.”
    Người đứng đầu đảng Lao động cho biết ông sẽ tranh luận việc tăng mức lương thưởng vào ngày làm việc đầu tiên của chính phủ nếu đắc cử.
    Theo đó, những vấn đề về tiền lương là nội dung then chốt trong chiến dịch tranh cử của đảng đối lập, với lập luận rằng sự trì trệ trong việc tăng lương đang đặt một gánh nặng lên vai người Úc vì chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, trong khi lợi nhuận của các doanh nghiệp thì ngày càng tăng. Cụ thể, báo cáo cho thấy lợi nhuận của các công ty tăng 39% còn lương chỉ tăng ở mức 5%.
    Cam kết này được ông Shorten đưa ra sau khi Hội đồng Công đoàn Thương mại Úc (ACTU) thông báo cho biết sẽ tham gia vào việc ra quyết định xét duyệt mức lương cơ bản. Theo đó, chủ tịch của ACTU, bà Michele O'Neil sẽ trở thành người đầu tiên trong vị trí này tham gia xét duyệt tăng lương cơ bản. Đảng Lao động cũng cam kết tăng lương cho giáo viên mầm non và khôi phục lại mức lương trợ cấp cuối tuần.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ