Tin Úc: Bài toán tái chế rác thải nylon sẽ cần thời gian dài để giải quyết

16:00' 15-03-2023
Người Úc sẽ phải chờ thêm một thời gian dài nữa cho đến khi có một kế hoạch tái chế rác thải nylon mới, trong bối cảnh có những nỗ lực đang được thực hiện để đưa một lượng lớn rác thải trong nước ra nước ngoài.


    REDcycle has been exposed for failing to recycle soft plastic collected by customers. Supplied
    Ảnh: PERTHNOW
    Theo hãng tin Yahoo News, các chuỗi siêu thị Coles, Woolworths và ALDI đã công bố kế hoạch tái chế rác nylon của riêng họ sau sự sụp đổ của chương trình REDcycle do tư nhân điều hành.
    Các chuỗi siêu thị này cảnh báo rằng việc tái chế sẽ là một quá trình chậm chạp, diễn ra theo từng giai đoạn.
    Dự kiến, kế hoạch thử nghiệm tái chế rác nylon sẽ được thực hiện tại một số cửa hàng của các chuỗi siêu thị này vào cuối năm 2023.
    Các chuỗi siêu thị lớn hiện đang tìm cách đưa rác thải ra nước ngoài để giải quyết bài toán năng lực xử lý rác thải hạn chế trong nước.
    Về phía chính phủ liên bang, Bộ trưởng Bộ Môi trường Úc Tanya Plibersek cho biết, kế hoạch của các siêu thị lớn là một bước đáng hoan nghênh hướng tới việc phục hồi tài nguyên. Bà Plibersek cũng nói thêm rằng chính phủ đang đầu tư đáng kể vào khả năng tái chế của quốc gia.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ