Tin Úc: 30,000 người sẽ tử vong nếu Úc mở cửa lại khi chỉ có 50% dân số được tiêm chủng

14:00' 02-08-2021
Viện nghiên cứu Grattan Institute cho biết, nếu nước Úc mở cửa trở lại trước khi đạt được tỷ lệ 80% người Úc được tiêm chủng thì có nguy cơ lây nhiễm tràn lan virus corona và các bệnh viện bị quá tải.


    A COVID-19 patient at St Vincent's Hospital in Syney (file image)
    Credit: AAP
    Hôm 29/7, nhóm nghiên cứu đã công bố mô hình cho thấy nếu chỉ có phân nửa dân số được tiêm chủng thì sẽ dẫn đến 31,440 trường hợp tử vong trong vòng 300 ngày.
    Nhu cầu chăm sóc đặc biệt cũng sẽ đạt mức cao nhất là 60,000 giường bệnh.
    Hãng tin Yahoo News dẫn lời viện nghiên cứu Grattan Institute cho hay, tình hình sẽ vẫn còn nghiêm trọng ngay cả khi 75% dân số được tiêm chủng.
    Một biến thể Delta có chỉ số sinh sản là sáu (R6), có thể gây ra cái chết cho 320 người nếu tất cả các hạn chế bị dỡ bỏ.
    Nếu Úc mở cửa trở lại thì có khả năng các bệnh viện quốc gia sẽ phải điều trị cho 160 bệnh nhân tại khu chăm sóc đặc biệt mỗi ngày.
    Những con số này có thể tăng lên lần lượt ở mức 7,590 trường hợp tử vong và 8,110 trường hợp nhập viện cấp cứu nếu xuất hiện một chủng biến thể mạnh hơn (R7).
    Hiện có khoảng 15% dân số Úc đã được tiêm chủng đầy đủ, 33% người Úc đã được tiêm chủng một lần, nhưng vẫn còn khoảng 17 triệu người chưa được tiêm chủng.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Better Value Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9547 2911
Xem thêm

Nhà thuốc chuyên bán thực phẩm chức năng. Giá rẻ nhất vùng Springvale và Box Hill.


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ