Có mặt trong buổi tiêu hủy hàng ngàn đồ chơi không an toàn tịch thu từ các cơ sở bán lẻ, bán sỉ và nhập khẩu tại North Melbourne hôm đó, Bộ trưởng O’Brien cho hay Cơ quan bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Victoria đang hết sức cảnh giác trước khi mùa lễ năm nay bắt đầu.
“Số đồ chơi bị tiêu hủy hôm nay có rất nhiều nguy cơ rủi ro, trong đó có những loại đồ chơi có thể khiến trẻ bị ngạt thở, hoặc có thể gây thương tích cho mắt của trẻ”, ông O’Brien phát biểu. Ông cũng cho biết thêm trong số những đồ chơi bị tiêu hủy này có cả 10,000 đồ chơi tịch thu được trong dịp này năm ngoái tại các khu vực Thomastown, Hoppers Crossing, Frankston và Oakleigh, với những loại đồ chơi như súng, bóng yoyo và đồ chơi dành cho trẻ dưới 3 tuổi không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn theo quy định.
Trước thềm lễ Giáng sinh năm nay, cơ quan thanh tra an toàn sản phẩm đã tiến hành 370 đợt thanh tra đối với các doanh nghiệp trên toàn bang, qua đó tịch thu được hơn 10,000 đồ chơi không an toàn.
Theo quy định của Luật bảo vệ người tiêu dùng Australia hiện nay, bất kỳ đơn vị kinh doanh, sản xuất nào không đáp ứng được tiêu chuẩn về an toàn bắt buộc có thể bị phạt tới $220,000 đối với các cá nhân và $1.1 triệu đối với tổ chức.
Độc giả quan tâm đến vấn đề an toàn sản phẩm có thể liên hệ với Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Victoria theo số điện thoại 1300 55 81 81 hoặc thông qua trang web: consumer.vic.gov.au

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
