Tổ chức nghiên cứu Nucleus Network ở Melbourne sẽ thử nghiệm một loại thuốc có chứa các vi khuẩn gây mụn ở thanh thiếu niên để điều trị cho bệnh nhân bị xơ cứng rải rác.

Ảnh minh họa
Hầu hết bệnh nhân bị xơ cứng rải rác dạng tái phát - thuyên giảm (Relapsing-remitting form) sẽ biến chứng sang dạng nặng hơn là không tái phát và không thuyên giảm. Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Bob Soh cho biết các phương pháp điều trị hiện nay đều vô hiệu đối với hình thức biến chứng này cho nên các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra cách chữa trị mới bằng thuốc MIS416.
Khác với các loại thuốc khác chỉ sử dụng vi khuẩn nhân tạo, thuốc MIS416 sử dụng vi khuẩn thực nhưng được điều chế dưới dạng vi phân tử để kích thích hệ miễn dịch của cơ thể chống lại bệnh xơ cứng rải rác. Hiện tại đã có 8 bệnh nhân ở Victoria đăng ký cuộc thử nghiệm thứ hai của quá trình nghiên cứu. Kết quả cuộc thử nghiệm trước đó ở New Zealand đã cho thấy thuốc có tác dụng cải thiện triệu chứng xơ cứng ở bệnh nhân ở mức độ trung bình.
Kim Phụng - Viet Times

