Thổ Nhĩ Kỳ: Đề xuất của Mỹ về loại bỏ S-400 là vi phạm chủ quyền

12:43' 15-11-2019
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/11 đã hối thúc ông Erdogan hủy bỏ thương vụ các hệ thống S-400, mặc dù những bộ phận của các hệ thống này đã bắt đầu chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Bảy.


    Tong thong Tho Nhi Ky: De xuat cua My ve S-400 vi pham chu quyen hinh anh 1
    Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo chung tại Washington DC., ngày 13/11/2019. (Nguồn: AFP)

    Reuters dẫn nguồn tin từ đài NTV, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết một đề xuất của Mỹ với Ankara loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga mà nước này đã mua là không đúng và là một sự vi phạm chủ quyền.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/11 đã hối thúc ông Erdogan hủy bỏ thương vụ các hệ thống S-400, mặc dù những bộ phận của các hệ thống này đã bắt đầu chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Bảy.

    Cho đến nay, Ankara đã tránh các lệnh trừng phạt của Washington bắt nguồn từ thương vụ treen.

    Tuy nhiên, Washington đã cấm bán các máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara và loại bỏ nước này khỏi một chương trình đa phương sản xuất máy bay chiến đấu.

    Phát biểu với báo giới, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sau khi gặp gỡ ông đã nhận thấy một sự tiếp cận tích cực hơn nhiều vơi vấn đề F-35 từ phía ông Trump.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-de-xuat-cua-my-ve-s400-vi-pham-chu-quyen/607490.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ